LĐLĐ Quảng Bình: Hỗ trợ người dân nhân dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết vừa đến thăm và trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch).

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình cho biết, đây là tình cảm của người lao động Quảng Bình gửi đến người dân tại nơi đang còn gặp nhiều vất vả, khó khăn. Đồng thời góp một phần nhỏ giúp người dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trao 50 suất quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất 700 ngàn đồng. Trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 20 suất; CĐ Kho Bạc tỉnh hỗ trợ 10 suất, CĐ Cục Thuế tỉnh hỗ trợ 10 suất; CĐ Bưu điện hỗ trợ 10 suất với tổng giá trị 35 triệu đồng.

UBND xã Liên Trạch cho biết, toàn xã có 1.037 hộ, với 4.396 nhân khẩu, trong đó 125 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Thu nhập chính của bà con nhân dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, vì thế đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao so với mặt bằng chung của toàn huyện.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Quảng Bình: Tuyên truyền luật bảo vệ môi trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường.

LĐLĐ Quảng Bình: Trao quà cho người lao động tại địa bàn khó khăn

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người lao động tại trạm bảo vệ rừng Rào Mạ, Lâm trường Bồng Lai (Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình).

LĐLĐ Quảng Bình: Bàn giao nhà nội trú cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.8, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bàn giao nhà nội trú cho giáo viên Trường THCS Lâm Trạch (huyện Bố Trạch) – đây là một trong những địa phương có đời sống, kinh tế rất khó khăn.

LĐLĐ Quảng Bình: Ký cam kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

LÊ PHI LONG |

LĐLĐ Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh quản lý.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

LĐLĐ Quảng Bình: Tuyên truyền luật bảo vệ môi trường

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường.

LĐLĐ Quảng Bình: Trao quà cho người lao động tại địa bàn khó khăn

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người lao động tại trạm bảo vệ rừng Rào Mạ, Lâm trường Bồng Lai (Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình).

LĐLĐ Quảng Bình: Bàn giao nhà nội trú cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.8, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bàn giao nhà nội trú cho giáo viên Trường THCS Lâm Trạch (huyện Bố Trạch) – đây là một trong những địa phương có đời sống, kinh tế rất khó khăn.

LĐLĐ Quảng Bình: Ký cam kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

LÊ PHI LONG |

LĐLĐ Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh quản lý.