LĐLĐ Quảng Bình hỗ trợ cán bộ y tế chống dịch tại TP.HCM

LÊ PHI LONG |

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho 12 cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Trước đó LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ đoàn công tác 20 triệu đồng.

Ngày 12.9, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định hỗ trợ 12 cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tham gia công tác chống dịch COVID-19 tại TP.HCM với số tiền 1 triệu đồng/người, tổng mức hỗ trợ là 12 triệu đồng.

Số tiền trên được trích từ nguồn tài chính Công đoàn tỉnh Quảng Bình năm 2021. LĐLĐ tỉnh Quảng Bình giao Công đoàn Ngành Y tế trao hỗ trợ đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, tại lễ ra quân của đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình vào TP.HCM làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 vào cuối tháng 7.2021, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến cùng chia sẻ, động viên đoàn cán bộ y tế, đồng thời trao phần quà trị giá 20 triệu đồng.

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là tấm lòng của tổ chức công đoàn Quảng Bình nhằm góp một phần nhỏ cùng chung tay với đội ngũ y bác sỹ đang ngày đêm nỗ lực cứu sống người bệnh, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Được biết, đến hiện tại đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh Quảng Bình vẫn đang làm việc tại TP.HCM, nỗ lực hỗ trợ cùng lực lượng y tế TP.HCM và lực lượng y tế cả nước làm việc xuyên thời gian để chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Đoàn công tác gồm 29 nhân viên y tế 8 bệnh viện tuyến huyện, thành phố thuộc Sở Y tế Quảng Bình và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (trực thuộc Bộ Y tế).

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: 266 ca nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh

LÊ PHI LONG |

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ 6h00 ngày 11.9 đến 6h00 ngày 12.9 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 52 ca mắc COVID-19 mới.

Ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 phải dùng thống nhất một QR Code cá nhân

Thế Lâm |

Thông tin từ Cổng thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 11.9.2021, Bộ đã ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 (Phiên bản 1.1) theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT.

Chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Văn Thắng |

Để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế, Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương đã xem xét và thông qua nhiều cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế trình Chính phủ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế chống dịch

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9.9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Quảng Bình: 266 ca nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh

LÊ PHI LONG |

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ 6h00 ngày 11.9 đến 6h00 ngày 12.9 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 52 ca mắc COVID-19 mới.

Ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 phải dùng thống nhất một QR Code cá nhân

Thế Lâm |

Thông tin từ Cổng thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 11.9.2021, Bộ đã ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 (Phiên bản 1.1) theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT.

Chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Văn Thắng |

Để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế, Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương đã xem xét và thông qua nhiều cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế trình Chính phủ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế chống dịch

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, ngày 9.9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19.