LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Xuân Trường |

Ngày 5.1, LĐLĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức tổng kết công tác công đoàn (CĐ) năm 2017; phát động phong trào thi đua năm 2018 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước tặng thưởng.

Đến dự Lễ có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ…

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ báo cáo kết quả hoạt động CĐ quận Tây Hồ 5 năm qua và năm 2017 tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ báo cáo kết quả hoạt động CĐ quận Tây Hồ 5 năm qua và năm 2017 tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Trong 5 năm qua, các cấp CĐ trong quận đã phát động và triển khai tốt các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” và đã có 358 lượt tập thể và 1.098 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 568 Chiến sỹ thi đua, 855 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 891 lượt CNVCLĐ được biểu dương danh hiệu “Công nhân giỏi” các cấp.

LĐLĐ quận đã thành lập mới 59 CĐCS, kết nạp mới 3.776 đoàn viên. LĐLĐ quận và các CĐCS đã trợ cấp cho 1761 lượt CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 540 triệu đồng. LĐLĐ quận cũng đã có văn bản can thiệp với 21 doanh nghiệp thanh toán 3,9 tỉ đồng tiền nợ BHXH cho người lao động...

Tại buổi lễ, LĐLĐ quận Tây Hồ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước tặng thưởng. Tổng LĐLĐVN cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ TP. Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; LĐLĐ quận tặng Giấy khen cho 38 tập thể vững mạnh tiêu biểu và 34 cá nhân xuất sắc… 

LĐLĐ quận đã để ra một số chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua năm 2018 trong CNVCLĐ và các cấp CĐ, như: Phấn đấu có trên 90% số CĐCS đơn vị HCSN và trên 70% số CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh; 100% cán bộ chủ chốt CĐ các cấp được bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ công tác CĐ. 90% số CNVCLĐ trẻ được học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề…

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đã biểu dương những thành tích đạt được của các cấp CĐ và CNVCLĐ quận Tây Hồ; đồng thời đề nghị các cấp CĐ trong quận hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; trước mắt cần chăm lo giám sát việc thực hiện tiền lương, thưởng Tết, đảm bảo NLĐ nào cũng được vui Xuân, đón Tết…
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng tập trung chuẩn bị đại hội Công đoàn thành phố

THUỲ TRANG - XUÂN HẬU |

Ngày 4.1, LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khoá XV nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI cuối tháng 1.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai tập trung cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Hải Đăng |

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Lào Cai cho biết đang tập trung chỉ đạo thực hiện bảo hộ lao động, ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Một năm với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNVCLĐ

HOÀNG TÂN |

Sáng 3.1, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

LĐLĐ Đà Nẵng tập trung chuẩn bị đại hội Công đoàn thành phố

THUỲ TRANG - XUÂN HẬU |

Ngày 4.1, LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành LĐLĐ thành phố khoá XV nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI cuối tháng 1.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai tập trung cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Hải Đăng |

Ngày 4.1, LĐLĐ tỉnh Lào Cai cho biết đang tập trung chỉ đạo thực hiện bảo hộ lao động, ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Một năm với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNVCLĐ

HOÀNG TÂN |

Sáng 3.1, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.