LĐLĐ quận Đống Đa (Hà Nội): Vượt 30% về chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 9.1 cho biết, LĐLĐ quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019.

Các ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, LĐLĐ quận Đống Đa đã chú trọng thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. LĐLĐ quận đã hoàn thành xuất sắc  các chỉ tiêu được trên giao, nổi bật là qua các phong trào thi đua, đã có 1.312 công nhân giỏi cấp cơ sở, 49 công nhân giỏi cấp quận, 2 công nhân giỏi Thủ đô.

Phong trào “sáng kiến sáng tạo Thủ đô” đã có trên 168 đề tài, 456 sáng kiến kinh nghiệm. Các CĐCS đã quan tâm giới thiệu 108 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, có 86 đoàn viên, CNLĐ ưu tú được kết nạp Đảng. Trong đó, số CNLĐ trực tiếp sản xuất là 58 người. LĐLĐ quận đã thành lập được 44 CĐCS, vượt 38% và kết nạp mới 1.523 đoàn viên, vượt 130% vượt chỉ tiêu LĐLĐ TP. Hà Nội giao...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đánh giá cao những kết quả các cấp CĐ quận Đống Đa đã đạt được trong năm 2018. Ông Nguyễn Chính Hữu mong muốn LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục đấy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ; thực hiện hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”; tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và công tác tài chính công đoàn…

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, LĐLĐ quận Đống Đa và 1 tập thể là CĐ cơ quan UBND quận Đống Đa vinh vự được đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018” của Tổng LĐLĐVN;  1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng Khen của Tổng LĐLĐVN.

Ngoài ra, LĐLĐ TP. Hà Nội trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân. LĐLĐ quận Đống Đa cũng khen thưởng 27 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Hà Nội chăm lo tốt quyền lợi CNVCLĐ

Hải Đăng |

Sáng nay 8.1, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ thủ đô năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dự hội nghị.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ (Hà Nội): 29 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 4.1 cho biết, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Hàng trăm nghìn CNLĐ được thụ hưởng chương trình chăm lo Tết

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Những ngày này, các cấp CĐ TP.Hà Nội đang hối hả các công việc chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ, nhất là đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở cấp LĐLĐ TP.Hà Nội, chương trình Tết Sum vầy 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 26.1.2019 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh) với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, TP.Hà Nội. Tại đây sẽ có nhiều phần quà Tết dành cho đoàn viên, CNLĐ. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ TP. Hà Nội chăm lo tốt quyền lợi CNVCLĐ

Hải Đăng |

Sáng nay 8.1, LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ thủ đô năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu dự hội nghị.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ (Hà Nội): 29 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng

Xuân Trường |

LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 4.1 cho biết, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã tổ chức tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Hàng trăm nghìn CNLĐ được thụ hưởng chương trình chăm lo Tết

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Những ngày này, các cấp CĐ TP.Hà Nội đang hối hả các công việc chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ, nhất là đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở cấp LĐLĐ TP.Hà Nội, chương trình Tết Sum vầy 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 26.1.2019 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh) với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, TP.Hà Nội. Tại đây sẽ có nhiều phần quà Tết dành cho đoàn viên, CNLĐ.