LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ): Tuyên dương 8 tập thể và 18 cá nhân

Thành Nhân |

LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Ngày 31.12, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2021.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ, đồng chí Võ Thị Đông Xuân - Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy Bình Thủy (TP.Cần Thơ), đồng chí Nguyễn Việt Quân - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ).

đồng chí Nguyễn Thị Chợ - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã báo cáo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thành Nhân
Đồng chí Nguyễn Thị Chợ - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) báo cáo hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thành Nhân

Theo báo cáo, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của quận Bình thủy (TP.Cần Thơ). Đến nay trên địa bàn quận có 1.094 lao động phải nghỉ việc luân phiên, giãn việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có 733 đoàn viên Công đoàn.

Trước tình hình đó, thực hiện theo Quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ quận Bình Thủy đã hỗ trợ cho 815 đoàn viên và NLĐ ảnh hưởng Covid-19 với tổng kinh phí là 407.500.000 đồng. Bên cạnh đó đã trao tống số tiền hơn 87 triệu đồng cho 2 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí mô hình chung tay tương trợ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, LĐLĐ quận Bình thủy còn tổ chức đoàn thăm và trao quà cho 23 công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí là 11.500.000 đồng và vận động được 600 đôi dép Bitis trao cho học sinh nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và tổng kết năm học 2019 - 2020.

Trao tặng giấy khen của LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho 8 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.
Trao tặng giấy khen của LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho 8 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.
Trao tặng giấy khen của LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho 8 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.
Trao tặng giấy khen của LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho 8 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020. Ảnh: Thành Nhân

Dịp này, LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp Công đoàn quận Bình Thủy đồng thời đề nghị LĐLĐ quận Bình Thủy tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn quận Bình Thủy cũng cần làm tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn, người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Cần Thơ: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV

Thành Nhân |

Ngày 30.12, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cho 100 cán bộ công đoàn chủ chốt, báo cáo viên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ Cần Thơ: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV

Thành Nhân |

Ngày 30.12, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cho 100 cán bộ công đoàn chủ chốt, báo cáo viên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cần Thơ: Thu nhập bấp bênh, người lao động cân nhắc chuyện về quê ăn Tết

Thành Nhân |

Thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp chỉ sản xuất mang tính cầm chừng, nhiều người lao động tại Cần Thơ đang phải cân nhắc trong việc có về quê ăn Tết hay không.