LĐLĐ quận Bình Thủy: Thường xuyên tổ chức lớp học, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi

Bảo Trung |

70 người lao động (NLĐ) nhàn rỗi trên địa bàn quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ có việc làm ổn định sau khi tham gia khoá học ngắn hạn đào tạo nghề. 

Ngày 29.9, 70 NLĐ sau khi học xong một khóa đào tạo nghề may công nghiệp ngắn hạn (3 tháng) đã được cấp chứng chỉ đào tạo nghề mức sơ cấp và được nhận vào làm ở Cty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ trao chứng chỉ đào tạo nghề cho các anh chị em CNLĐ. Ảnh: BT
Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ trao chứng chỉ đào tạo nghề cho CNLĐ. Ảnh: B.T

Khóa học trên do LĐLĐ quận Bình Thủy phối hợp với Phòng LĐTBXH quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận và Cty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ tổ chức.

Được biết, mô hình trên được LĐLĐ quận Bình Thủy triển khai từ năm 2016, qua 2 năm triển khai, mô hình trên đã giải quyết việc làm cho hơn 200 NLĐ trên địa bàn với mức lương khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. 

Đa phần NLĐ sau khóa học đều có tay nghề tương đối ổn định, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, đáp ứng đầy đủ điều kiện mà phía doanh nghiệp tuyển dụng đặt ra.

Những người lao động theo học khóa học trên đều có tuổi đời tương đối trẻ. Từ đây, họ đã có công ăn việc làm ổn định, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: BT
Sau mỗi khoá học, hầu hết học viên đều có công việc ổn định, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: BT

Chị Nguyễn Huỳnh My, học viên khóa học, cho biết: "Bản thân tôi đã có việc làm ổn định sau khi học xong khóa đào tạo nghề ngắn hạn vừa qua. Với mức lương hiện tại, tôi có thể tự trang trải các chi phí sinh hoạt hàng tháng và có thể dành ra một ít tiền để tiết kiệm".

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy, cho biết: "Trong thời gian qua, chúng tôi luôn luôn chú trọng vận động NLĐ nhàn rỗi trên địa bàn có thể theo học những khóa đào tạo nghề ngắn hạn như trên để họ không phải trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn để mở thêm nhiều ngành nghề đào tạo. Từ đó, NLĐ có thể thoải mái lựa chọn những công việc phù hợp với bản thân hơn".

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động

VIỆT BẮC |

Theo kế hoạch, năm 2018 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động, đưa 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Nhà máy kính nổi CFG Ninh Bình tạo việc làm cho 1.000 lao động

Xuân Hùng - Xuân Trường |

Ngày 7.12, tại Khu công nghiệp Khánh Cư, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra lễ ra lò những sản phẩm kính nổi tiết kiệm năng lượng, chất lượng cao.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Tạo việc làm cho 132 lao động

L.N |

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vay vốn của CNLĐ, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã điều chỉnh mức cho vay cao nhất từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm từ 20 triệu đồng/hộ lên 30 triệu đồng/hộ để giúp CNLĐ tự tạo việc làm, tăng thu nhập.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Nguyên phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động

VIỆT BẮC |

Theo kế hoạch, năm 2018 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động, đưa 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Nhà máy kính nổi CFG Ninh Bình tạo việc làm cho 1.000 lao động

Xuân Hùng - Xuân Trường |

Ngày 7.12, tại Khu công nghiệp Khánh Cư, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra lễ ra lò những sản phẩm kính nổi tiết kiệm năng lượng, chất lượng cao.

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Tạo việc làm cho 132 lao động

L.N |

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vay vốn của CNLĐ, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã điều chỉnh mức cho vay cao nhất từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm từ 20 triệu đồng/hộ lên 30 triệu đồng/hộ để giúp CNLĐ tự tạo việc làm, tăng thu nhập.