LĐLĐ Phú Quốc: Liên kết khám, điều trị bệnh miễn phí cho thiếu nhi biển Tây

Lục Tùng |

Trong 10 ngày thực hiện khám, điều trị miễn phí cho thiếu nhi vùng biển Tây, Phòng khám Đa khoa 30.4 Phú Quốc còn không hạn chế số lượng bệnh cũng như chủng loại thuốc điều trị.
Nhân dịp Tết Trung thu 2020, LĐLĐ huyện Phú Quốc đã liên kết với Phòng khám Đa khoa 30.4 Phú Quốc (tọa lạc thị trấn Dương Đông- Phú Quốc – Kiên Giang), tổ chức khám, điều trị miễn phí cho thiếu nhi đang sinh sống trên hòn đảo nằm giữa biển Tây của Tổ quốc. Ảnh: Lục Tùng
Nhân dịp Tết Trung thu 2020, LĐLĐ huyện Phú Quốc đã liên kết với Phòng khám Đa khoa 30.4 Phú Quốc (tọa lạc thị trấn Dương Đông- Phú Quốc – Kiên Giang), tổ chức khám, điều trị miễn phí cho thiếu nhi đang sinh sống trên hòn đảo nằm giữa biển Tây của Tổ quốc. Ảnh: Lục Tùng
Theo kế hoạch liên kết, Phòng khám Đa khoa 30.4 Phú Quốc sẽ thực hiện việc khám, điều trị bệnh miễn phí cho thiếu nhi trong 10 ngày trong dịp Tết Trung thu 2020. Ảnh: Lục Tùng
Theo kế hoạch liên kết, Phòng khám Đa khoa 30.4 Phú Quốc sẽ thực hiện việc khám, điều trị bệnh miễn phí cho thiếu nhi trong 10 ngày trong dịp Tết Trung thu 2020. Ảnh: Lục Tùng
Tiếng là miễn phí, nhưng tất cả trẻ em đến đây đều được sử dụng các thiết bị hiện đại để khám, chẩn đoán. Ảnh: Lục Tùng
Tiếng là miễn phí, nhưng tất cả trẻ em đến đây đều được sử dụng các thiết bị hiện đại để khám, chẩn đoán. Ảnh: Lục Tùng
Trong đó có nhiều thiết bị hiện đại hàng đầu so với mặt bằng thiết bị trên toàn vùng biển Tây, như siêu âm 5 chiều..... Ảnh: Lục Tùng
Trong đó có nhiều thiết bị hiện đại hàng đầu so với mặt bằng thiết bị trên toàn vùng biển Tây, như siêu âm 5 chiều..... Ảnh: Lục Tùng
Việc điều trị cũng không giới hạn số lượng người bệnh cũng như thuốc. Trong ảnh, TS-BS Lê Ngọc Anh theo dõi bệnh nhân nhí đang truyền dịch. Ảnh: Lục Tùng
Việc điều trị cũng không giới hạn số lượng người bệnh cũng như thuốc. Trong ảnh, TS-BS Lê Ngọc Anh theo dõi bệnh nhân nhí đang truyền dịch. Ảnh: Lục Tùng
Bình quân mỗi ngày có 50 bệnh nhân trẻ em đến khám, điều trị. Bình quân, chi phí mỗi trường hợp khoảng 500.000đ. Ước tổng chi phí cho toàn chương trình trị giá khoảng 250 triệu đồng. Ảnh: Lục Tùng
Bình quân mỗi ngày có 50 bệnh nhân trẻ em đến khám, điều trị. Bình quân, chi phí mỗi trường hợp khoảng 500.000đ. Ước tổng chi phí cho toàn chương trình trị giá khoảng 250 triệu đồng. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Mang Trung thu Công đoàn ra biển Tây

Lục Tùng |

Không chỉ tặng quà, Ban tổ chức còn như mang cả Trung thu Công đoàn ra biển Tây của Tổ quốc cho con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

CĐKKT Hải Phòng: Khám bệnh miễn phí cho gần 700 con công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2020, hướng tới Quốc tế Thiếu nhi 1.6, sáng 24.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho con công nhân nhà trọ hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ Bửu 20 năm khám bệnh miễn phí

Lục Tùng |

“Hạnh phúc nhất của người thầy thuốc là được chữa bệnh cho mọi người, nhất là người nghèo. Vì sau đó sẽ nhận được thứ thù lao còn mãi với thời gian. Đó là những lời tri ân chân thật xuất phát từ đáy lòng”- bác sĩ (BS) CK II Đoàn Tấn Bửu - đương kim Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với Lao Động về hành trình 20 năm duy trì khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Hàng chục đoàn viên, người lao động được khám bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP. Huế đã tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho hàng chục đoàn viên, người lao động trong mùa dịch COVID-19.

Hé lộ doanh nghiệp muốn đầu tư 1 tỉ USD vào khu đô thị tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất được đầu tư Khu đô thị Vinhomes Harmony Ninh Bình với quy mô khoảng 470ha.

EU nhất trí bắt đầu đàm phán việc kết nạp Ukraina

Thu Ánh |

Sự rút lui vào phút cuối của Thủ tướng Hungary đã mở ra cơ hội cho Ukraina bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Thấy gì từ loạt gameshow ngoại phủ sóng truyền hình?

Ngọc Dủ - Việt Phong |

Nhìn lại thị trường truyền hình giải trí thời gian qua, dễ nhận thấy các gameshow ngoại nhập đang chiếm sóng mạnh mẽ. Trong hai ngày cuối tuần, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Cuối tuần tuyệt vời” bắt đầu lên sóng vào khung giờ vàng trên VTV3. Đây là hai chương trình được mua bản quyền từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cơ quan báo chí gặp khó trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật

Tuyết Lan |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước, quy định chi tiết thi hành Luật Giá và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí.

Mang Trung thu Công đoàn ra biển Tây

Lục Tùng |

Không chỉ tặng quà, Ban tổ chức còn như mang cả Trung thu Công đoàn ra biển Tây của Tổ quốc cho con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

CĐKKT Hải Phòng: Khám bệnh miễn phí cho gần 700 con công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2020, hướng tới Quốc tế Thiếu nhi 1.6, sáng 24.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho con công nhân nhà trọ hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ Bửu 20 năm khám bệnh miễn phí

Lục Tùng |

“Hạnh phúc nhất của người thầy thuốc là được chữa bệnh cho mọi người, nhất là người nghèo. Vì sau đó sẽ nhận được thứ thù lao còn mãi với thời gian. Đó là những lời tri ân chân thật xuất phát từ đáy lòng”- bác sĩ (BS) CK II Đoàn Tấn Bửu - đương kim Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với Lao Động về hành trình 20 năm duy trì khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Hàng chục đoàn viên, người lao động được khám bệnh miễn phí

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ TP. Huế đã tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho hàng chục đoàn viên, người lao động trong mùa dịch COVID-19.