LĐLĐ Ninh Thuận: Phát động công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Lý Thanh |

Các công chức, viên chức công đoàn ký cam kết thực hiện không vô cảm, nhũng nhiễu, lợi ích nhóm, xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp và cá nhân tận tụy, trách nhiệm...

Sáng 20.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ phát động Cuộc vận động công chức, viên chức nói không với tiêu cực gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Gần 100 cán bộ công đoàn toàn hệ thống và lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia.

Ông Trần Văn Đông, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống 90 năm Công đoàn Việt Nam, công đoàn tỉnh thực hiện mục  tiêu đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quyết tâm xây dựng một nền công vụ liêm chính, hành động, hiệu quả để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Qua đó kêu gọi các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện phát động cuộc vận động sâu rộng đến CĐCS các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh;

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng khẩu hiệu, nội dung và có các hình thức tổ chức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể gắn với nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động đến với đông đảo người lao động. Đồng thời phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp công đoàn vận động CBCCVC loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, đoàn viên và lợi ích của tập thể lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật. Cùng với đó là làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, xây dựng văn hóa công sở nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp…

Ngay tại lễ phát động, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ký kết tham gia cuộc vận động “Năm không” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đối với tập thể và cá nhân.

Lý Thanh
TIN LIÊN QUAN

Mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn một mô hình cụ thể

B.C.Đ |

Ngày 24.7, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đức Trí |

Sáng 30.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Phải bảo vệ người tố cáo tiêu cực

Nguyễn Trung Hiếu |

Câu chuyện ông Nguyễn Văn Hôm, trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk hôm qua (23.10) bị giang hồ vây đánh, sau khi gặp gỡ cơ quan chức năng, để phản ảnh một cán bộ xã nhận hối lộ, đang gây sốt trong dư luận.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn một mô hình cụ thể

B.C.Đ |

Ngày 24.7, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đức Trí |

Sáng 30.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Phải bảo vệ người tố cáo tiêu cực

Nguyễn Trung Hiếu |

Câu chuyện ông Nguyễn Văn Hôm, trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk hôm qua (23.10) bị giang hồ vây đánh, sau khi gặp gỡ cơ quan chức năng, để phản ảnh một cán bộ xã nhận hối lộ, đang gây sốt trong dư luận.