LĐLĐ Ninh Hòa: Biểu dương 90 tập thể, cá nhân đồng hành cùng CNLĐ

P.Linh |

Hướng đến 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hôm nay LĐLĐ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vinh danh 8 đồng chí, biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Đây là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao kỉ niệm chương ” Vì sự nghiệp công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cho 2 chủ tịch CĐCS tiêu biểu của thị xã Ninh Hòa. Ảnh: P.L
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao kỉ niệm chương ” Vì sự nghiệp công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cho 2 chủ tịch CĐCS tiêu biểu của thị xã Ninh Hòa. Ảnh: P.L
Ngày 24.7, LĐLĐ thị xã Ninh Hòa tổ chức kỉ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam. Trên 300 đoàn viên và các đại biểu tham dự.

Tại lễ kỉ niệm ông Nguyễn Ngọc Phụng, chủ tịch LĐLĐ thị xã ôn lại truyền thống tổ chức công đoàn qua các thời kỳ. Trong đó, nhấn mạnh những hoạt động mà tổ chức công đoàn địa phương đã làm được như: thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, xây dựng phong trào công nhân lớn mạnh, chăm lo đời sống cho người lao động...

Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Ninh Hòa tặng hoa và vinh danh các đồng chí là lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ninh Hòa đã luôn đồng hành cùng tổ chức công đoàn. Ảnh: P.Linh
Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Ninh Hòa tặng hoa và vinh danh các đồng chí là lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ninh Hòa đã luôn đồng hành cùng tổ chức công đoàn. Ảnh: P.Linh
Theo ông Phụng, hơn 30 năm đổi mới đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn thị xã không ngừng lớn mạnh. Từ năm 1995 – 1998 có trên 4.000 CNVCLĐ đến nay đã tăng lên trên 7.200 CNVCLĐ. Các cấp công đoàn thị xã đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa các phong trào thi đua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm...đến đoàn viên, CNLĐ. Công tác từ thiện xã hội ngày càng mở rộng và có hiệu quả thiết thực đối với cộng đồng. Nhiều nội dung, phương thức hoạt động, phong trào công đoàn được đổi mới tạo chuyển biến tích cực và ngày càng thực sự hướng về cơ sở. Từ năm 1998 CĐCS vững mạnh chỉ đạt 55% đến nay đã tăng lên 87%. Tập hợp lực lượng lao động ngoài khu vực Nhà nước vào Công đoàn trên 1.900 lao động…

Để có được những kết quả trên chính là từ nội lực của mỗi CBCĐ từ cấp tổ đến CĐCS, CBCĐ chuyên trách qua các thời kỳ luôn hướng về CNLĐ, hướng về tổ chức. Nhân kỉ niệm 90 thành lập Công đoàn Việt Nam, 2 chủ tịch CĐCS có nhiều đóng góp cho tổ chức được Tổng LĐLĐ Việt Nam trân trọng trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn. LĐLĐ Thị xã biểu dương 30 tập thể và 60 cá nhân là đoàn viên, chủ tịch CĐCS, CĐ bộ phận- những điển hình tiêu biểu vì hoạt động công đoàn trong thời gian qua. Đặc biệt vinh danh 8 đồng chí là lãnh đạo thị ủy, HĐND, UBMTTQVN thị xã…đã có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn.

Bà Nguyễn Thị Hằng, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho rằng: là đơn vị hoạt động xuất sắc trong các cấp công đoàn tỉnh, những năm qua LĐLĐ thị xã Ninh Hòa vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng III, Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ, nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…Phát huy truyền thống đó trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và tổ chức công đoàn đề nghị mỗi cán bộ công đoàn thị xã cần tập trung thực hiện tốt vai trò bảo vệ, chăm lo cho CNLĐ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, nâng cao nhận thức pháp luận cho CNLĐ, đổi mới hoạt động phù hợp với thực tế lấy đoàn viên, CNLĐ là trung tâm.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.