LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết hoạt động cụm thi đua Bắc Trung Bộ năm 2020

THANH TÙNG |

Ngày 27.11.2020 tại Nghệ An, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng
Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng
Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Toản phụ trách Ban kinh tế chính sách và thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn. Đồng chí Nguyễn Tử Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Văn Danh-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị. Trong năm 2020, các tỉnh Bắc Trung bộ gặp nhiều khó khăn thách thức. Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và lũ lụt kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đã có tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống và tính mạng của nhân dân và CNVCLĐ các tỉnh trong khu vực.
Đồng chí Nguyễn Tử Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Văn Danh-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng
Đồng chí Nguyễn Tử Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Văn Danh-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị tổng kết cụm thi đua Bắc Trung bộ. Ảnh: Thanh Tùng
Mặc dù vậy, nhưng LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Các phong trào thi đua trọng tâm được triển khai sâu rộng, đời sống của đoàn viên và người lao động không ngừng được cải thiện.

Tiêu biểu, đó là kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID -19

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp hỗ trợ cho 4 đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trị giá 500 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Nghệ An trực tiếp ủng hộ tại UBMTTQ tỉnh và đi thăm hỏi các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng chống dịch là 68,7 triệu đồng; tặng quà, hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với 1000 suất, giá trị 703 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Văn Toản phụ trách Ban kinh tế chính sách và thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng
Đồng chí Nguyễn Văn Toản phụ trách Ban kinh tế chính sách và thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và các công đoàn trực thuộc ủng hộ 9.100 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, với tổng số tiền 317,57 triệu đồng; ủng hộ 7 doanh nghiệp bị bị ảnh hưởng nặng do bệnh dịch 99,6 triệu đồng; hỗ trợ 554 đoàn viên lao động 272 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ hơn 200 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ hơn 1.235 đoàn viên do ảnh hưởng dịch bệnh 1,235 tỉ đồng; LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 2.543 đoàn viên do ảnh hưởng dịch bệnh 1.267.500.000 đ; ủng hộ tại UBMTTQ tỉnh 2,3 tỉ đồng.

Trong Tháng công nhân năm 2020, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trích nguồn ngân sách 81 triệu đồng để thăm 7 doanh nghiệp, tặng 140 suất quà cho đoàn viên do ảnh hưởng của dịch bệnh, công nhân và thân nhân các công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Phối hợp tổ chức chương trình toạ đàm “Hưởng ứng Tháng Công nhân-Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020”; thăm, tặng quà cho 10 CNLĐ bị tai nạn lao động (mỗi suất 1 triệu đồng).

Hỗ trợ xây dựng 2 góc bảo hộ lao động cho doanh nghiệp trị giá 65 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ đoàn viên và người lao động 339,6 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà 15 trường hợp bị tai nạn lao động, mỗi suất quà 1 triệu đồng; khánh thành Trường Mầm non Bắc Lý phục vụ con CNLĐ cụm khu công nghệp Tây Bắc Đồng Hới, với tổng số tiền 5,7 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 2.780 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2.312 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao 1.791 suất quà cho CNLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 864.900.000đ. Trong “Tháng Công nhân”: công đoàn các cấp đã tổ chức 11 buổi tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ cho 748 lượt người.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An trích kinh phí hoạt động với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng tặng quà cho 1000 công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covit-19 và 46 công nhân lao động bị tai nạn lao động. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 nhà mái ấm công đoàn với số tiền 260 triệu đồng.

Ngoài những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động năm 2020. Từ đó, thảo luận giải quyết những vướng mắc, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực đối với đoàn viên người lao động ở đơn vị mình. Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, bình xét Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn, Bầu cụm trưởng, cụm phó và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ các tỉnh đạt được trong năm 2020. Ông Phan Văn Anh chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh trong cụm Bắc Trung Bộ cần phối hợp các doanh nghiệp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tốt nhất cho đoàn viên NLĐ; đặc biệt là ở các khu công nghiệp khi mà Tết dương lịch và âm lịch đã cận kề.

Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam vào đời sống đoàn viên, NLĐ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hướng đến vì lợi ích đoàn viên Công đoàn. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới, hướng về công đoàn cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn tặng quà cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh nghỉ hưu năm 2020. Ảnh: TT
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn tặng quà cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh nghỉ hưu năm 2020. Ảnh: TT
Dịp này, Hội nghị tặng quà cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh nghỉ hưu năm 2020.

Trước đó các Đại biểu đã được tham quan học tập, kinh nghiệm tại Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, huyện Nghĩa Đàn, tại đây đoàn tham quan dây chuyền sản xuất sữa, khu vắt sữa và một số thiết bị máy móc được áp dụng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CNLĐ, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua lao động sáng tạo.

THANH TÙNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Hóa: Tổng kết cụm thi đua số 2, hỗ trợ cho hơn 1.000 đoàn viên khó khăn

QUÁCH DU |

Trong năm 2020, cụm thi đua số 2 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đạt giải nhì cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động 2019

THANH TÙNG |

Sau 1 tháng triển khai, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đã kết thúc, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vinh dự đạt giải nhì.

CĐ ngành Xây dựng Việt Nam hỗ trợ người lao động Nghệ An 50 triệu đồng

THANH TÙNG |

Ngày 23.11, đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Văn Quảng làm trưởng đoàn đã trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

LĐLĐ Thanh Hóa: Tổng kết cụm thi đua số 2, hỗ trợ cho hơn 1.000 đoàn viên khó khăn

QUÁCH DU |

Trong năm 2020, cụm thi đua số 2 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đạt giải nhì cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động 2019

THANH TÙNG |

Sau 1 tháng triển khai, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2019 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đã kết thúc, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vinh dự đạt giải nhì.

CĐ ngành Xây dựng Việt Nam hỗ trợ người lao động Nghệ An 50 triệu đồng

THANH TÙNG |

Ngày 23.11, đoàn công tác của Công đoàn Xây dựng Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Văn Quảng làm trưởng đoàn đã trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.