LĐLĐ Nghệ An: “Gỡ rối” chính sách phòng chống dịch cho công nhân lao động

Thanh Tùng |

Nghệ An - Chiều 21.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch hướng dẫn chế độ đối với công nhân lao động là F0, F1. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH.

Hội nghị đã lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động và doanh nghiệp. Nhiều công nhân lao động xét nghiệm có kết quả âm tính nhưng địa phương vẫn chưa cho đi làm, nơi thì yêu cầu sau 7 ngày xét nghiệm âm tính được đi làm; nơi quy định 10 ngày xét nghiệm âm tính được đi làm; có nơi quy định 10 ngày xét nghiệm âm tính sẽ theo dõi thêm 4 ngày tại nhà nữa...

Người lao động tại một doanh nghiệp ở TP Vinh (Nghệ An) ngừng việc tập thể đề nghị hỗ trợ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: QĐ
Người lao động tại một doanh nghiệp ở TP Vinh (Nghệ An) ngừng việc tập thể đề nghị hỗ trợ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: QĐ

Công nhân lao động kiến nghị cần có văn bản hướng dẫn rõ hơn về vấn đề cách ly F0, F1 trong tình hình mới: F0 cách ly tối đa bao nhiêu ngày hay cách ly đến khi xét nghiệm âm tính?

Hiện tại rất nhiều F0 là trẻ em được chữa tại nhà. Đối với lao động ngoại tỉnh, có đăng ký tạm trú là F0 thì đơn vị nào ra quyết định cách ly? Đơn vị cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly?

Hiện nay tại đơn vị có trường hợp này, báo với địa phương, địa phương không tiếp nhận điều trị F0 ngoại tỉnh và không ra quyết định cách ly. Quy định phun khử khuẩn tại doanh nghiệp như thế nào? Đề nghị nhà nước kiểm soát giá test, hiện nay giá quá cao so với mức thu nhập của công nhân lao động.

Hiện nay các doanh nghiệp rất vất vả khi có nhiều người lao động là F0, F1, tâm lý công nhân không yên tâm đi làm việc.

Việc test 3 ngày/lần người gây khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động (tiền test có doanh nghiệp trả, có doanh nghiệp bắt công nhân tự test). Các F0 điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung của xã hoặc cách ly tại nhà dưới sự giám sát quản lý của cơ quan y tế địa phương. Sau khi khỏi bệnh không được trạm Y tế cấp giấy nghỉ ốm theo mẫu của BHXH. Vì vậy thủ tục để được hưởng chế độ BHXH không thực hiện được.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh sớm giải quyết chế độ hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng COVID-19; hướng dẫn doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho công nhân là F1 nếu phải nghỉ làm.

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phát biểu trao đổi về giải quyết các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị ông Nguyễn Kỳ Sơn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho rằng: Hiện nay, tại các doanh nghiệp đang có nhiều vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc hỗ trợ giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Qua thảo luận, các đơn vị đã thống nhất cách giải quyết các vướng mắc, sẽ thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp và người lao động. Quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, các cơ quan liên ngành sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ.

Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Doanh nghiệp, người lao động lao đao vì COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An –Trong tỉnh, có doanh nghiệp số F0 đã tăng lên hàng nghìn, làm người lao động lo lắng, tốn kém, doanh nghiệp cũng lao đao vì thiệt hại.

Nghệ An: Triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 19.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tham dự Hội nghị.

Nghệ An: Cán bộ công đoàn đón 5.000 công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau 6 ngày ngừng việc tập thể và được đáp ứng các yêu cầu, khoảng 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại. Cán bộ công đoàn Nghệ An và chủ doanh nghiệp đón công nhân tại cổng nhà máy.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Nghệ An: Doanh nghiệp, người lao động lao đao vì COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An –Trong tỉnh, có doanh nghiệp số F0 đã tăng lên hàng nghìn, làm người lao động lo lắng, tốn kém, doanh nghiệp cũng lao đao vì thiệt hại.

Nghệ An: Triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 19.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tham dự Hội nghị.

Nghệ An: Cán bộ công đoàn đón 5.000 công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sau 6 ngày ngừng việc tập thể và được đáp ứng các yêu cầu, khoảng 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại. Cán bộ công đoàn Nghệ An và chủ doanh nghiệp đón công nhân tại cổng nhà máy.