LĐLĐ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Giúp công nhân vượt qua dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng ngày 12.1, tại tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn.

Đại diện LĐLĐ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh TT
Đại diện LĐLĐ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ảnh TT

Thống kê của LĐLĐ 10 tỉnh trong năm 2020, có 1.127 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra với 110.630 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, tình trạng các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ các tỉnh đã ban hành văn bản triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 nhằm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ; vận động CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ trong phòng chống COVID-19 với tổng số tiền: 24.786 triệu đồng.

Kết quả, số lao động được các cấp công đoàn hỗ trợ: 18.017 người với số tiền: 7.399 triệu đồng; vận động ủng hộ cây ATM gạo” để cấp phát gạo miễn phí hơn 70 tấn gạo, 11.920 chai nước rửa tay, 183.660 khẩu trang, tấm chắn...

LĐLĐ các tỉnh trong Cụm đã thực hiện ký kết 78 thoả thuận hợp tác với các đối tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”; triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, thực hiện tốt phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” các hoạt động được triển khai tới từng CĐCS có trên 90% đoàn viên, người lao động được thông tin về các hoạt động phúc lợi và đã có 26.759 đoàn viên, người lao động được hưởng thụ các ưu đãi từ các chương trình này. Kết quả vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 39.293 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo 60.279 triệu đồng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Mai rừng làng Mơ Nú đẹp nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Tết nguyên đán đang đến gần, người dân làng Mơ Nú, xã La Kênh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa thu hoạch cà phê trên nương rẫy, vừa lo chăm sóc, hái lá cho những nhánh mai rừng. Mơ Nú là ngôi làng đặc biệt nhất Tây Nguyên, vì cả làng trồng hàng nghìn gốc mai rừng. Nhà nào ít thì chừng 15 đến 20 gốc mai rừng, nhà nhiều thì trồng cả vườn mai với hàng trăm gốc, có nhà còn dùng mai để làm hàng rào.

Gia Lai: Thầy giáo “thổi hồn” vào những bức tranh đá

THANH TUẤN |

Từ những viên đá thô sơ nằm bên bờ sông suối, một thầy giáo ở tỉnh Gia Lai đã dùng tài nghệ vẽ tranh của mình để biến đá thành những tác phẩm nghệ thuật 3D có giá trị. Nhiều du khách ở tận TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã lặn lội từ phương xa đến hỏi mua tranh đá, mang về trưng bày.

Kon Tum: Đoàn viên Công đoàn đã có nhà đón Tết

HÀ THANH |

Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh KonTum, cùng LĐLĐ huyện Sa Thầy tổ chức nghiệm thu, bàn giao và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đồng chí A Bin, là đoàn viên công đoàn đang công tác, sinh hoạt tại CDDCS xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy) hôm 22.12.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Gia Lai: Mai rừng làng Mơ Nú đẹp nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Tết nguyên đán đang đến gần, người dân làng Mơ Nú, xã La Kênh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa thu hoạch cà phê trên nương rẫy, vừa lo chăm sóc, hái lá cho những nhánh mai rừng. Mơ Nú là ngôi làng đặc biệt nhất Tây Nguyên, vì cả làng trồng hàng nghìn gốc mai rừng. Nhà nào ít thì chừng 15 đến 20 gốc mai rừng, nhà nhiều thì trồng cả vườn mai với hàng trăm gốc, có nhà còn dùng mai để làm hàng rào.

Gia Lai: Thầy giáo “thổi hồn” vào những bức tranh đá

THANH TUẤN |

Từ những viên đá thô sơ nằm bên bờ sông suối, một thầy giáo ở tỉnh Gia Lai đã dùng tài nghệ vẽ tranh của mình để biến đá thành những tác phẩm nghệ thuật 3D có giá trị. Nhiều du khách ở tận TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã lặn lội từ phương xa đến hỏi mua tranh đá, mang về trưng bày.

Kon Tum: Đoàn viên Công đoàn đã có nhà đón Tết

HÀ THANH |

Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh KonTum, cùng LĐLĐ huyện Sa Thầy tổ chức nghiệm thu, bàn giao và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đồng chí A Bin, là đoàn viên công đoàn đang công tác, sinh hoạt tại CDDCS xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy) hôm 22.12.