LĐLĐ Nam Định: Tổ chức “Tết Sum vầy” cho gần 1.000 công nhân lao động

Hoàng Thọ Thanh Xuân - Q.Chi |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định vừa tổ chức chương trình “Tết Sum Vầy” Xuân Kỷ Hợi 2019 cho gần 1.000 công nhân lao động tại Cty TNHH Yamani Dynasty (Cụm Công nghiệp Nam Hồng, huyện Nam Trực).

Về dự Chương trình có các đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Anh Đức, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Vũ Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện Nam Trực.

Tại chương trình, LĐLĐ  tỉnh, LĐLĐ huyện Nam Trực, các nhà tài trợ, Công ty và Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty đã trao 130 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho công nhân lao động, con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân thuộc đối tượng gia đình chính sách và trao thưởng cho 4 tập thể, 60 đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2018 của Công đoàn Công ty.

Các đồng chí lãnh đạo trao quà tới CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Xuân
Các đồng chí lãnh đạo trao quà tới CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Xuân

Phát biểu tại Chương trình “Tết Sum Vầy”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Gia Tự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh trong việc quan tâm, chăm lo đời sống người lao động và gửi lời chúc Tết vui vẻ, hạnh phúc, thành công tới công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh; mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp với các cấp công đoàn chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và đội ngũ đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng Tết, tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân lao động. Qua đó động viên đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, tích cực học hỏi, nâng cao tay nghề, cống hiến cho đơn vị mình công tác nói riêng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Đồng chí cũng khẳng định chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc nhằm động viên công nhân lao động sau một năm lao động vất vả; hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có được cái Tết đầm ấm, đủ đầy.

Chương trình "Tết Sum Vầy" là hoạt động thường niên được tổ chức nhiều năm qua theo chủ trương của Tổng LĐLĐVN nhằm chăm lo đời sống cho công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng, thăm hỏi, tặng quà cho 5.795 công nhân lao động; tặng khoảng 1.000 vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết…

Hoàng Thọ Thanh Xuân - Q.Chi
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà Tết cho công nhân tại Nam Định

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 22.1, tại Cty TNHH Nam Dược (KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định), LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức “Tết Sum vầy” Xuân Kỷ Hợi 2019 cho người lao động. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và trao quà cho CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Tuyên truyền chính sách pháp luật cho công nhân

T.Quyên |

Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho 250 CNLĐ Công ty TNHH Yamani Dynasty.

Phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Nam Định: Chú trọng tôn vinh công nhân lao động trực tiếp sản xuất

QUẾ CHI (thực hiện) |

Tại Đại hội XII CĐ Việt Nam, ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nam Định - đã trình bày tham luận những cách làm của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trọng Thái về vấn đề này.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà Tết cho công nhân tại Nam Định

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 22.1, tại Cty TNHH Nam Dược (KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định), LĐLĐ tỉnh Nam Định tổ chức “Tết Sum vầy” Xuân Kỷ Hợi 2019 cho người lao động. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và trao quà cho CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Tuyên truyền chính sách pháp luật cho công nhân

T.Quyên |

Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho 250 CNLĐ Công ty TNHH Yamani Dynasty.

Phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Nam Định: Chú trọng tôn vinh công nhân lao động trực tiếp sản xuất

QUẾ CHI (thực hiện) |

Tại Đại hội XII CĐ Việt Nam, ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nam Định - đã trình bày tham luận những cách làm của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trọng Thái về vấn đề này.