LĐLĐ Lạng Sơn được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc, gồm: Điện Biên (cụm trưởng), Lạng Sơn (cụm phó), Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La.

Đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - Cụm trưởng Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc bàn giao vai trò Cụm trưởng năm 2020 cho LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: V.L
Đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - Cụm trưởng Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc bàn giao vai trò Cụm trưởng năm 2020 cho LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: V.L

LĐLĐ các tỉnh cũng đã chia sẻ cách làm hay, hiệu quả. Trong đó, LĐLĐ các tỉnh Hà Giang và Cao Bằng đã áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng chia sẻ, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã sử dụng phần mềm Quản lý văn bản 4.0 thực hiện trên toàn hệ thống từ LĐLĐ tỉnh đến các CĐCS. Điều này mang lại hiệu quả như văn bản đi và đến được quản lý trên hệ thống phần mềm được thông suốt, kịp thời, tiến độ giải quyết công việc được kiểm soát chặt chẽ… Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện chủ trương Hội nghị không in tài liệu, trước hội nghị 3 ngày, LĐLĐ tỉnh sẽ gửi vào mail của các đại biểu, để họ nghiên cứu… qua đó tiết kiệm chi hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của Cụm thi đua LĐLĐ tỉnh 7 tỉnh biên giới phía Bắc trong việc phát động các phong trào thi đua, có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đồng chí cũng lưu ý, năm 2020, LĐLĐ các tỉnh cần đẩy mạnh nâng cao năng lực của cán bộ CĐ để có thể giám sát những hoạt động tại cơ sở, ghi nhận ý kiến của đoàn viên, người lao động… qua đó có thể kiểm chứng, nhận định những việc đó có đúng không để có đề xuất với lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết, đáp ứng kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ - lúc đó cán bộ CĐ đã nói lên tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi của người lao động, khiến họ coi tổ chức CĐ là chỗ dựa vững chắc.

Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn được bầu làm Cụm trưởng, LĐLĐ tỉnh Lào Cai được bầu làm Cụm phó Cụm thi đua năm 2020. Các LĐLĐ cũng bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2019 và đã ký kết  giao ước thi đua năm 2020.

LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: V.L
LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: V.L

Trong năm 2020, LĐLĐ 7 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm của công đoàn: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”; thực hiện cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực ”gắn với công cuộc cải cách hành chính… để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2019), Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Quan tâm thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chú trọng công tác tổng kết phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể...

Phối hợp với các cơ quan chức năng đồng cấp tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH..., giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động.

Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý,  tổ chức “Tết sum vầy” 2020.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân, người lao động trực tiếp

Nam Dương |

Năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) sẽ thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần IX, nhiệm kỳ 2020 -2025, chú trọng phát triển đảng viên, trong đó tập trung phát triển Đảng đối với công nhân, người lao động trực tiếp.

Để nhiều gia đình khó khăn đều có Tết

Quế Chi - Phấn Đấu - Thanh Chung |

Ngày 7.1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp đến, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã tiếp tục tới các địa phương trong cả nước để tặng quà, động viên, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động dịp Tết Sum vầy

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân, người lao động trực tiếp

Nam Dương |

Năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) sẽ thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần IX, nhiệm kỳ 2020 -2025, chú trọng phát triển đảng viên, trong đó tập trung phát triển Đảng đối với công nhân, người lao động trực tiếp.

Để nhiều gia đình khó khăn đều có Tết

Quế Chi - Phấn Đấu - Thanh Chung |

Ngày 7.1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp đến, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã tiếp tục tới các địa phương trong cả nước để tặng quà, động viên, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động dịp Tết Sum vầy

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.