LĐLĐ Kiên Giang: Trao MÂCĐ dịp Tết Quân – dân

Lục Tùng |

Chiều ngày 28.12, LĐLĐ Kiên Giang đã đến huyện An Minh làm lễ bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở nhân dịp địa phương chuẩn bị tổ chức sự kiện Tết quân dân tỉnh Kiên Giang năm 2019.

LĐLĐ Kiên Giang trao quyết định bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên Nguyễn Tuấn Hải nhân dịp Tết Quân - dân năm 2019. Ảnh: Lục Tùng
LĐLĐ Kiên Giang trao quyết định bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên Nguyễn Tuấn Hải nhân dịp Tết Quân - dân năm 2019. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó ông Phạm Văn Đằng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang - cùng đại diện lãnh đạo Ban Chính sách – Pháp luật và LĐLĐ huyện An Minh đã đến làm lễ bàn giao MÂCĐ cho ông Nguyễn Tuấn Hải – đoàn viên CĐCS xã Đông Thạnh. Được biết ông Hải là cán bộ Tuyên giáo của xã Đông Thạnh. Nguồn thu nhập của cán bộ bán chuyên trách không cao, lại phải nuôi mẹ già và vợ (vì bận nuôi cháu cho con gái đi làm ở Bình Dương) nên đời sống khá chật vật, khó khăn. Vì vậy dù căn nhà gỗ đã xuống cấp từ nhiều năm, nhưng vẫn chưa có khả năng sửa chữa.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng cùng vợ chồng đoàn viên Nguyễn Tuấn Hải gắn biển công trình MÂCĐ. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng cùng vợ chồng đoàn viên Nguyễn Tuấn Hải gắn biển công trình MÂCĐ. Ảnh: Lục Tùng

Thế nhưng khi biết địa phương chuẩn bị xây cầu giao thông nông thôn ngay vị trí ngôi nhà, ông Hải đã vận động gia đình đồng thuận hiến đất cho công trình. Trước nghĩa cử đó, LĐLĐ huyện An Minh đã đề xuất và được LĐLĐ Kiên Giang chấp thuận hỗ trợ MÂCĐ với số tiền 40 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ này đã kích thích bà con, thân tộc góp thêm công sức, tiền của, xây lên căn nhà khang trang, diện tích xây dựng 4,5 x 12 trên phần đất của gia đình tọa lạc tại ấp Thạnh Tiến (xã Đông Thạnh) có giá trị 100 triệu đồng (chưa tính tiền công xây dựng khoảng 30 triệu đồng do thân nhân giúp).

Nhà MÂCĐ của đoàn viên Tuấn Hải nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Lục Tùng
Nhà MÂCĐ của đoàn viên Tuấn Hải nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Phạm Văn Đằng chúc mừng và mong rằng với việc có được MÂCĐ, gia đình sẽ có chỗ ở khang trang để an tâm lạc nghiệp, bản thân đoàn viên ông Hải có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn, cũng như hoàn thành xuất sắc mọi công việc được cơ quan phân công... Phát biểu đáp từ, thay mặt gia đình, ông Tuấn Hải gởi lời cám ơn đến tổ chức Công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình có được chỗ ở khang trang, chắc chắn... và cam kết sẽ bảo quản, gìn giữ để sử dụng lâu dài và bổ sung mở rộng thêm khi có điều kiện để đáp tại nghĩa cử ấm áp của tổ chức Công đoàn.

Dịp này, ông Đằng cũng trao phần quà có ý nghĩa của LĐLĐ Kiên Giang cho gia đình đoàn viên Nguyễn Tuấn Hải. Ảnh: Lục Tùng
Dịp này, ông Đằng cũng trao phần quà có ý nghĩa của LĐLĐ Kiên Giang cho gia đình đoàn viên Nguyễn Tuấn Hải. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Phạm Văn Đằng cũng trao tặng cho gia đình ông Hải món quà ý nghĩa. Được biết, đây là một trong số 03 MÂCĐ mà tổ chức Công đoàn Kiên Giang thiết thực hưởng ứng Chương trình Tết Quân – dân tỉnh Kiên Giang năm 2019 được tổ tại huyện An Minh trong tháng 1.2019. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh được luận phiên tổ chức ại mỗi địa phương nhằm huy động sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người khó khăn, xây dựng thế trận lòng dân trước thêm năm hết, Tết đến. Theo đó, ngoài MÂCĐ, LĐLĐ Kiên Giang với tư cách là thành viên Ban tổ chức sự kiện, còn được phân công phối hợp cùng Hội phụ nữ Kiên Giang tổ chức hoạt động gói và nấu bánh tét trong sự kiện này.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.