LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Tết Sum vầy: Ngời sáng tình Công đoàn

Lục Tùng |

Mặt trời dần tắt, Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành) chìm dần vào bóng đêm, nhưng trên gương mặt của hơn 500 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vẫn bừng lên màu rạng ngời trước những tình cảm mà tổ chức Công đoàn mang lại.

Tối 17.1, tại khu Cảng cá Tắc Cậu, LĐLĐ Kiên Giang đã tổ chức Tết Sum vầy 2020 cho 500 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức Công đoàn đã mang đến cho đoàn viên, CNLĐ niềm vui trọn vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần để  vui Tết, đón Xuân.

LĐLĐ Phú Quốc chiêu đãi bánh tét lá Mật cật. Ảnh: LT
LĐLĐ Phú Quốc chiêu đãi bánh tét lá Mật cật. Ảnh: LT
Bánh tét lá Mật cật. Ảnh: LT
Bánh tét lá Mật cật. Ảnh: LT
Gian hàng miễn phí khóm Cầu Đúc và hột vịt lộn Vĩnh Tuy. Ảnh: LT
Gian hàng miễn phí khóm Cầu Đúc và hột vịt lộn Vĩnh Tuy. Ảnh: LT

Trước giờ khai mạc, các CNLĐ được 12 gian hàng thực phẩm do các tổ chức Công đoàn thực hiện, đãi ăn miễn phí 24 món ăn đặc sản của các địa phương trong tỉnh, như: Khóm Cầu Đúc, hột vịt lộn Vĩnh Tuy (LĐLĐ huyện Gò Quao), bánh tét lá Mật cật (LĐLĐ huyện Phú Quốc)... Các mặt hàng này đều được chuẩn bị với số lượng lớn, chỉ riêng khóm lên đến 200 trái, nên không xảy ra tình trạng cháy hàng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang và lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang tham quan gian hàng nước mắm Phú Quốc. Ảnh: LT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang và lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang tham quan gian hàng nước mắm Phú Quốc. Ảnh: LT
Gian hàng gạo từ ruộng con tôm ôm cây lúa. Ảnh: LT
Gian hàng gạo từ ruộng con tôm ôm cây lúa. Ảnh: LT

Bên cạnh đó, CNLĐ còn được mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi do CĐCS các doanh nghiệp uy tín tham gia, như: nước mắm Phú Quốc, cá mòi đóng hộp, gạo an toàn từ ruộng con tôm ôm cây lúa...

Tất cả đã tạo không khí vui vẻ cho CNLĐ ngay trước thềm buổi lễ. CNLĐ càng vui hơn khi được đoàn lãnh đạo tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng  Tuyết Em dẫn đầu đến chia sẻ, chung vui...

Chương trình văn nghệ hoành tráng, công phu. Ảnh: Lục Tùng
Chương trình văn nghệ hoành tráng, công phu... Ảnh: Lục Tùng
Khiến cả con CNLĐ cũng phấn khích... Ảnh: LT
Khiến cả con CNLĐ cũng phấn khích... Ảnh: LT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang mong muốn năm sau Tết sum vầy sẽ được tổ chức lớn hơn về quy mô và tính chất. Ảnh: LT
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang mong muốn năm sau, Tết Sum vầy sẽ được tổ chức lớn hơn về quy mô và tính chất. Ảnh: LT
 

Mở đầu đêm Tết Sum vầy là màn trình diễn văn nghệ. Cảm hứng cháy hết mình của các diễn viên đã truyền đến toàn thể CNLĐ nhiều hứng khởi. Và tất cả như vỡ òa khi được LĐLĐ tỉnh tặng phần quà trị giá 650 ngàn đồng.

Riêng 12 đoàn viên khó khăn về nhà ở còn được tặng Mái ấm Công đoàn (40 triệu đồng/căn). Dịp này, thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang đã trao học bổng cho 20 em là con đoàn viên vượt khó học giỏi (1 triệu đồng/em).

 
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang trao Quỹ Tấm lòng vàng cho con CNLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang trao học bổng của Quỹ Tấm lòng vàng cho con CNLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: LT

Tận mắt chứng kiến chứng kiến sự bùng nổ cảm xúc này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em đánh giá cao sự chuẩn bị và tổ chức đầy ý nghĩa, chu đáo của tổ chức Công đoàn và mong muốn năm sau, Tết Sum vày sẽ được mở rộng hơn nữa cả về quy mô lẫn tính chất...

Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT
Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT

Cuối chương trình, LĐLĐ tỉnh đã thân mật chiêu đãi toàn bộ CNLĐ tham dự Tết Sum vầy bữa cơm. Không chỉ bố trí các món ăn truyền thống ngày Tết, như: Thịt kho hột vịt- dưa cải, thịt gà lá chanh,... LĐLĐ Kiên Giang còn bố trí con CNLĐ đi cùng, ngồi vào bàn ăn như thành viên chính thức. Và lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang chia nhau đến tận từng bàn ăn thăm hỏi và chúc phúc CNLĐ.

 
Lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang đến tận từng bàn chúc mừng và chúc phúc CNLĐ. Ảnh: LT
Lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang đến tận từng bàn chúc mừng và chúc phúc CNLĐ. Ảnh: L.T
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Gần 1.000 CNLĐ được nhận quà, thưởng thức đặc sản miễn phí...

Lục Tùng |

Ngoài 500 phần quà Tết, tất cả CNLĐ tham dự Tết sum vầy 2020 còn được Ban tổ chức chiêu đãi miễn phí 24 món ăn đặc sản, mua hàng chục mặt hàng giá ưu đãi và chơi nhiều trò chơi vận động có thưởng...

Kiên Giang: Bàn cách nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Lục Tùng |

Ngày 16.12, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Kiên Giang”.

Kiên Giang: 23 tài xế taxi gia nhập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Chiều 29.11, LĐLĐ TP. Rạch Giá tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Cty CP Đầu tư Phát triển Phú Gia Hưng. Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Kiên Giang: Gần 1.000 CNLĐ được nhận quà, thưởng thức đặc sản miễn phí...

Lục Tùng |

Ngoài 500 phần quà Tết, tất cả CNLĐ tham dự Tết sum vầy 2020 còn được Ban tổ chức chiêu đãi miễn phí 24 món ăn đặc sản, mua hàng chục mặt hàng giá ưu đãi và chơi nhiều trò chơi vận động có thưởng...

Kiên Giang: Bàn cách nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Lục Tùng |

Ngày 16.12, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Kiên Giang”.

Kiên Giang: 23 tài xế taxi gia nhập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Chiều 29.11, LĐLĐ TP. Rạch Giá tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Cty CP Đầu tư Phát triển Phú Gia Hưng. Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.