Sau 43 năm hình thành và phát triển, tổ chức CĐ Kiên Giang đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng.
Hiện toàn tỉnh có trên 61 ngàn đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.468 CĐCS. Các cấp CĐ đã chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN.
Sau gần 4 tháng phát động có 256 đơn vị đăng ký thực hiện 10 giải pháp, 04 mô hình, gần 40 công trình, sản phẩm và trên 230 phần việc, với tổng giá trị thực hiện 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác, như: Tháng công nhân, Ngày hội CNLĐ, Hội thao CNVCLĐ; tổ chức Cuộc thi báo chí viết về đề tài CN và CĐ.... Dịp này, LĐLĐ Kiên Giang đã biểu dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu.
Đánh giá cao thành tựu của tổ chức CĐ tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, nhưng Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cũng lưu ý CĐ phải đổi tiếp tục mới để đáp ứng nhu cầu thời hội nhập.
“Chúng ta đang bước vào nền kinh tế quốc tế và thực hiện các hiệp đinh thương mại tự do thế hệ mới, sẽ mang lại những thời cơ và thách thức đối tổ chức CĐ và đội ngũ CNLĐ – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh – “Tình hình đó, đòi hỏi các cấp CĐ tiếp tục phát huy truyền thống, cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở...”.
Theo ông Nghị, bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp chính đáng của NLĐ, xây dựng quan hệ LĐ hài hoa trong DN... cần tập trung phát triển đoàn viên theo phương châm "Ở đâu có CNLĐ, ở đó có tổ chức CĐ".
Dịp này LĐLĐ Kiên Giang cũng trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ cho nhiều cán bộ CĐ có nhiều cống hiến cho tổ chức.