LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Lục Tùng |

Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ Công đoàn Kiên Giang được tập huấn 3 chuyên đề nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Chiều 30.7, LĐLĐ Kiên Giang khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2020. Có gần 100 đại biểu là Trưởng, phó và chuyên viên LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh tham dự. Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LT
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LT

Bên cạnh việc được nghe ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang - triển khai một số điểm mới về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Kiên Giang - triển khai một số vấn đề về công tác tuyên giáo công đoàn trong tình hình mới, cán bộ Công đoàn còn được nghe ông Nguyễn Thiện Cẩn – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang - báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thiện Cẩn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: LT
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thiện Cẩn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: LT

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng nhấn mạnh: “Ba chuyên đề này rất cần thiết cho cán bộ làm công tác Công đoàn nói chung và cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục ở cơ sở nói riêng”. Theo ông Đằng, Hội nghị tập huấn hôm nay, còn để thực hiện nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LT
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LT

Với ý nghĩa đó, ông Đằng đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, tiếp thu bài giảng, thực hiện nghiêm về giờ giấc; trong quá trình tập huấn đại biểu có thể kết hợp tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, ngành mình đóng góp, trao đổi thêm những vướng mắc khó khăn để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn CNLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh tổ chức thành 4 đoàn công tác trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà, triển khai ký hàng chục Chương trình phúc lợi đoàn viên..., LĐLĐ Kiên Giang còn khẩn trương họp xét hỗ trợ 700 trường hợp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cách thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kiên Giang: Ký hợp tác phúc lợi đoàn viên nhân 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Mỗi tuần, tất cả đoàn viên, CNLĐ sẽ được mua 25-30 mặt hàng với mức giá giảm 2-5%. Đó là nội dung hợp tác về chương trình "Phúc lợi đoàn viên" mà LĐLĐ TP. Rạch Giá ký kết với 2 doanh nghiệp siêu thị tại TP. Rạch Giá, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thiệu Vũ |

Ngày 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Tham dự có các đồng chí là cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên LĐLĐ các huyện, thành phố; các công đoàn ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Kiên Giang: Thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn CNLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh tổ chức thành 4 đoàn công tác trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà, triển khai ký hàng chục Chương trình phúc lợi đoàn viên..., LĐLĐ Kiên Giang còn khẩn trương họp xét hỗ trợ 700 trường hợp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cách thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kiên Giang: Ký hợp tác phúc lợi đoàn viên nhân 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Mỗi tuần, tất cả đoàn viên, CNLĐ sẽ được mua 25-30 mặt hàng với mức giá giảm 2-5%. Đó là nội dung hợp tác về chương trình "Phúc lợi đoàn viên" mà LĐLĐ TP. Rạch Giá ký kết với 2 doanh nghiệp siêu thị tại TP. Rạch Giá, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thiệu Vũ |

Ngày 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn và triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Tham dự có các đồng chí là cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên LĐLĐ các huyện, thành phố; các công đoàn ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.