Hai đoàn viên là Mai Thị Phong thuộc CĐCS Trường Tiểu học Bình Sơn 3 (xã Bình Sơn) và Võ Văn Hồng thuộc CĐCS xã Bình Giang (Hòn Đất).
Cô Phong có chồng làm nghề đi biển, dù kết hôn đã nhiều năm nhưng chưa tích lũy đủ để xây nhà riêng. Khi được tổ chức CĐ xét hỗ trợ Mái ấm công đoàn, gia đình, thân nhân hỗ trợ thêm, vợ chồng son mới có điều kiện cất ngôi nhà riêng trên nền đất cha mẹ cho, với tổng giá trị xây dựng lên đến 170 triệu đồng.
Riêng trường hợp của Võ Văn Hồng, dù chưa kết hôn, nhưng gia đình đông anh em nên bản thân có nhu cầu xây nhà để chuẩn bị lập gia đình riêng. Được Quỹ Mái ấm công đoàn Kiên Giang xét hỗ trợ 40 triệu, cộng với tiền cá nhân tự tích lũy và thân nhân trợ giúp, đoàn viên Hồng đã xây hoàn thiện căn nhà có tổng trị giá xây dựng 138 triệu đồng.
Tại mỗi nơi đến, sau nghi thức bàn giao gọn, nhẹ trước sự chứng kiến và chia vui của đại diện lãnh đạo địa phương, đơn vị và người thân gia đình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng đã tặng cho mỗi trường hợp món quà ý nghĩa. Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của tổ chức CĐCS và LĐLĐ huyện Hòn Đất đã quan tâm, sâu sát và xét chọn đúng đối tượng, hỗ trợ kịp thời, ông Dũng kỳ vọng, điều này sẽ giúp đoàn viên khó khăn nhà ở có được mái ấm để an tâm công tác, phát huy sáng tạo trong lao động, làm việc góp phần đưa đơn vị, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng...
Dịp này, thay mặt tổ chức CĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang chúc mừng 2 đoàn viên có được nơi ở khang trang, đồng thời kêu gọi, nhắn nhủ đoàn viên CĐ ra sức bảo quản, gìn giữ, sửa chữa kịp thời, để sử dụng Mái ấm công đoàn một cách bền vững, lâu dài.