Trên 50 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, trưởng ban, chủ tịch LĐLĐ huyện thị qua các thời kỳ tham gia chia sẻ kết quả, kinh nghiệm và những đóng góp cho sự phát triển của hoạt động công đoàn tỉnh.
Được thành lập từ năm 1977 với trên 18.800 đoàn viên đến nay hệ thống CĐ Khánh Hòa đã phát triển xây dựng lực lượng lớn mạnh với 100.000 đoàn viên, 1.621 CĐCS, trên 5.600 CBCĐ kiêm nhiệm và 80 CBCĐ chuyên trách.
Ông Nguyễn Hòa, chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, qua 10 kỳ đại hội CĐ Khánh Hòa luôn đồng hành, đảm bảo quyền lợi của CNLĐ. Đặc biệt trong đại hội X, CĐ tỉnh đã xác định mục tiêu đổi mới tư duy hoạt động và phương thức lãnh đạo với vai trò trọng tâm là CNLĐ, lợi ích đoàn viên.
Từ năm 2017 đến nay công tác chăm lo, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, CNLĐ được đẩy mạnh thông qua nhiều kênh như chia sẻ lợi ích thiết thực thông qua chương trình, sản phẩm cụ thể; hỗ trợ đoàn viên hoạn nạn, khó khăn đột xuất, bệnh hiểm nghèo, thiên tai; xây dựng các chương trình thiết chế văn hóa, điểm sinh hoạt nâng cao đời sống cho CNLĐ, tăng mức hỗ trợ nhà MÂCĐ lên 50 triệu đồng/nhà hỗ trợ cho đoàn viên...
Tại buổi tọa đàm 11 tham luận là những thành quả nổi bật của tổ chức công đoàn các cấp huyện, thị ngành... trong tỉnh đã được thông tin đến các đại biểu. Những chia sẻ về cách làm, mô hình hay được quan tâm như thực hiện tốt các chương trình phúc lợi của LĐLĐ Cam Ranh; tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo của LĐLĐ Thị xã Ninh Hòa; cán bộ CĐ đồng hành cùng công nhân của CĐ KKT-KCN...
Việc hoạt động, tổ chức hoạt động tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma của CĐ Khánh Hòa đã được thực hiện một cách trọn vẹn. Sau 2 năm khánh thành, khu tưởng niệm đã đón 1.630 đoàn với gần 100.000 lượt khách đến viếng và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam.