LĐLĐ Khánh Hòa: Thăm động viên, chúc mừng người lao động ngành Y tế

Phương Linh |

Ngày 25.2, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức thăm, tặng quà và động viên đội ngũ, y bác sĩ, người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện các ban đến thăm Công đoàn Ngành Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhiệt đới.

Ông Bùi Thanh Bình, phó chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa tặng quà chúc mừng ngành y tế nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa tặng quà chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch CĐ Ngành Y tế Khánh Hòa cho biết, trong những ngày qua, đội ngũ đoàn viên, nhân viên ngành y tế vẫn đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19. Công tác phòng dịch được triển khai phân luồng theo từng cấp, về cơ bản đã chủ động thực hiện hiệu quả. Nhiều nhân viên y tế từ trước Tết Nguyên đán đến nay vẫn phải trực 24/24, rất căng thẳng.

Công đoàn tỉnh thăm, động viên và chúc mừng CĐCS Bệnh viện Da liễu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Công đoàn tỉnh thăm, động viên và chúc mừng CĐCS Bệnh viện Da liễu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Công đoàn ngành cũng đã phối hợp với chính quyền động viên cán bộ công nhân viên, đề xuất thăm hỏi, khen thưởng kịp thời các cán bộ y tế tuyến đầu trong những ngày qua. Do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 nên năm nay, ngành y tế Khánh Hòa tạm ngưng các cuộc họp không cần thiết. Hình thức tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam chỉ làm gói gọn đơn vị, hạn chế đông người. Tập trung nguồn lực vật lực cho công tác khám chữa bệnh và phòng dịch COVID-19.

Chia sẻ với đội ngũ CBCNV Bệnh viện Nhiệt đới, lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đề nghị CĐ ngành y tế trong thời gian tới có những hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên. Ảnh: Phương Linh
Chia sẻ với đội ngũ CBCNV Bệnh viện Nhiệt đới, lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa đề nghị CĐ ngành y tế trong thời gian tới có những hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên. Ảnh: Phương Linh

Đến thăm Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, ông Bùi Thanh Bình động viên đội cơ động- những người nằm ở tuyến đầu tiếp xúc, kiểm soát sức khỏe đối với  du khách Trung Quốc từ đường biển, đường hàng không; đồng thời, chia sẻ khó khăn, áp lực những ngày qua với 150 cán bộ nhân viên y tế trung tâm.

Ông Lê Minh Sơn, Chủ tịch CĐCS trung tâm cho biết, với 150 cán bộ nhân viên những ngày qua, trung tâm kiểm soát bệnh tật đã tập trung nhân lực hướng dẫn phòng chống dịch, tổ chức khử trùm, kiểm soát tất cả các điểm có nguy cơ truyền nhiễm dịch COVID-19.

 
Là người đầu tiên tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân nhiễm COVID-1, bác sĩ trẻ Nguyễn Trọng Hiền chia sẻ: "COVID-19 không còn đáng sợ. Vì lúc tiếp nhận tôi cũng như các bác sĩ ở viện đều biết đây là bệnh mới có diễn biến phức tạp, chưa có phác đồ điều trị COVID-19…Lo lắng có, sợ cũng có nhưng hơn cả là áp lực từ gia đình bạn bè, nhưng lúc đó chỉ nghĩ bệnh nhân thì phải cứu. Bây giờ thì có kinh nghiệm rồi nên nếu có dịch thì tôi vẫn tự tin ở tuyến đầu”. Ảnh: Phương Linh

Tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh - là đơn vị tuyến đầu đối diện với những bệnh nhân có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 - ông Bùi Thanh Bình chúc mừng và cảm ơn sự cống hiến, hy sinh của toàn thể cán bộ công nhân viên bệnh viện trong những ngày qua. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Khánh Hòa được các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện điều trị khỏi đã "cởi bỏ" được rất nhiều lo lắng cho người dân địa phương, góp phần ổn định tình hình lao động trên địa bàn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Xâm nhập cơ sở thờ tự của Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc để ngăn dịch COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền một tỉnh ở Hàn Quốc đã xâm nhập cơ sở thờ tự của Tân Thiên Địa để ngăn dịch COVID-19.

Giám sát phòng dịch COVID-19 ở công ty có 340 chuyên gia người Trung Quốc

Nam Dương |

Tất cả các chuyên gia người Trung Quốc của công ty được cách ly 14 ngày, hàng ngày đều có nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe. Đến nay, các chuyên gia đều đã hết thời gian cách ly và  trở lại làm việc bình thường

Bệnh viện dã chiến ở TPHCM đang tiếp nhận cách ly 20 người Hàn Quốc

Anh Nhàn - Hà Phương |

Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) đang tiếp nhận 20 người Hàn Quốc, trong đó có 14 trẻ em.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Xâm nhập cơ sở thờ tự của Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc để ngăn dịch COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền một tỉnh ở Hàn Quốc đã xâm nhập cơ sở thờ tự của Tân Thiên Địa để ngăn dịch COVID-19.

Giám sát phòng dịch COVID-19 ở công ty có 340 chuyên gia người Trung Quốc

Nam Dương |

Tất cả các chuyên gia người Trung Quốc của công ty được cách ly 14 ngày, hàng ngày đều có nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe. Đến nay, các chuyên gia đều đã hết thời gian cách ly và  trở lại làm việc bình thường

Bệnh viện dã chiến ở TPHCM đang tiếp nhận cách ly 20 người Hàn Quốc

Anh Nhàn - Hà Phương |

Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) đang tiếp nhận 20 người Hàn Quốc, trong đó có 14 trẻ em.