LĐLĐ Khánh Hòa: Hiệu quả từ các phong trào thi đua thiết thực

Phương Linh |

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong Công nhân viên chức người lao động Khánh Hòa được phát động ở nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau. Mỗi phong trào thi đua mang một nội dung riêng nhưng đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần tạo nên sự phát triển của tổ chức công đoàn và kinh tế xã hội địa phương.

Tập trung các phong trào trọng tâm

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa cho biết, 5 năm qua, công đoàn chủ động tham gia với các cấp chính quyền, chuyên môn phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. Quan tâm nhiều đến việc xây dựng các điển hình tiên tiến, coi trọng việc nuôi dưỡng phong trào thi đua từ đó các phong trào luôn có sự đổi mới về hình thức, biện pháp.

Nổi bật là Phong trào thi đua Lao động giỏi, xây dựng tập thể Lao động xuất sắc, hàng năm có trên 90% CNVCLĐ Lao động tiến tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Phong trào lao động sáng tạo để lại nhiều con số ấn tượng với hơn 11.000 sáng kiến, cải tiến, giải pháp công tác được CNVCLĐ hoàn thành, làm lợi hàng chục tỷ đồng và các hiệu quả xã hội khác. Có 43 lượt CNVCLĐ được Tổng Liên đoàn tặng bằng khen và huy hiệu lao động sáng tạo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy, Công đoàn Khánh Hòa đã thành lập 9 nghiệp đoàn nghề cá để hỗ trợ ngư dân ra khơi đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước. Hàng năm có trên 32.000 nữ CBCC, CNVCLĐ đã đăng ký danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và qua 5 năm có 145.000 lượt chị đạt danh hiệu các cấp.

Phát huy những tấm gương từ cơ sở

Anh Trần Đình Tuy, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Fujiura Nha Trang trong những năm qua là một trong những Chủ tịch CĐCS tiêu biểu trong các phong trào thi đua thực hiện tốt chăm lo, bảo vệ đoàn viên. Là doanh nghiệp FDI, thực hiện tốt các chế độ HĐLĐ, lương, thưởng, chính sách hỗ trợ có lợi cho CNLĐ. Anh Tuy chia sẻ: “Phải thống nhất ý chí và hành động, có tâm huyết với tổ chức công đoàn, đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ các chế độ chính sách phù hợp khi đề xuất và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động... là kinh nghiệm để thành công”.

Với anh Nguyễn Thành Tuyến, CĐ Tổng Công ty Khánh Việt, tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo là mũi nhọn đột phá không chỉ cho cá nhân mà cho cả sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Với 5 sáng kiến được công ty công nhận mang lại hiệu quả thực tiễn cao, cùng với đó anh Tuyến đưa ra những chương trình công tác xã hội phối hợp Công đoàn, công ty tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai, học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo.

Chủ động trong công việc, tìm ra cách làm sáng tạo, phù hợp và làm việc với cái tâm- là điều giúp anh Nguyễn Thành Tuyến có được kết quả hôm nay.

Hiệu quả các phong trào thi đua là thước đo góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được LĐLĐ TP Cam Ranh thực hiện thành công. Bà Vũ Thị Yên, Chủ tịch LĐLĐ TP Cam Ranh cho biết, công đoàn phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức phát động thi đua thường xuyên, lồng ghép các hoạt động. Kết quả 5 năm qua có có hơn 1.300 đề tài sáng kiến, cải tiến; gần 600 lượt tập thể lao động giỏi, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua; 258 CĐCS, 1.761 đoàn viên công đoàn xuất sắc được khen thưởng.

Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, 240 cá nhân, tập thể được tôn vinh trong giai đoạn 2015-2020 chính là hạt nhân truyền nối, tiếp lửa cho phong trào trong tình hình mới. Trong giai đoạn 2020-2025 các cấp Công đoàn Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong từng đối tượng người lao động cụ thể, lựa chọn, tập trung và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhân rộng những tấm gương lao động tiêu biểu trong công nhân

Phương Linh |

Với hơn 11.000 lao động, Công đoàn các Khu kinh tế- Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa là một trong những đơn vị cấp ngành có đông lực lượng lao động nhất. Đây cũng là đơn vị có nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương.

Nữ thợ hồ mặt lấm lem, ước được mặc đẹp đi làm mỗi ngày

Đỗ Phương |

Những người nữ phụ hồ chỉ mới 23 tuổi nhưng làn da đã sạm lại, đen nhẻm. Họ cũng có khao khát như nhiều người phụ nữ khác, mong được mặc đẹp đi làm mỗi ngày và được đi đến nhiều nơi.

Doanh nghiệp sa thải lao động tập trung vào những ngành nghề nào?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, lực lượng lao động tiếp tục có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Gãy 6 xương sườn, giám định còn 4: Nạn nhân không rõ kết quả giám định lại

HƯNG THƠ |

Ông N.M.D. - người bị đánh gãy 6 xương sườn nhưng khi giám định lại chỉ còn gãy 4 xương sườn cho biết, chưa có ý kiến gì về vụ việc, vì chưa biết kết quả giám định lại. Trong lúc đó, ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ việc giám định tỉ lệ thương tích của ông D. từ 15% ở lần đầu xuống còn 9% ở lần giám định lại.

Bắt Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra tội nhận hối lộ

Hữu Long |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) bắt Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra tội nhận hối lộ

Ám ảnh "hung thần" xe buýt chạy ngổ ngáo, lạng lách giữa lòng Thủ đô

VĨNH HOÀNG - THU HIỀN |

Hà Nội - Hình ảnh những chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi, phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu phương tiện trên phố đã trở thành chuyện không hiếm. Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng nhiều tài xế vẫn chủ quan.

Nhân rộng những tấm gương lao động tiêu biểu trong công nhân

Phương Linh |

Với hơn 11.000 lao động, Công đoàn các Khu kinh tế- Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa là một trong những đơn vị cấp ngành có đông lực lượng lao động nhất. Đây cũng là đơn vị có nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương.

Nữ thợ hồ mặt lấm lem, ước được mặc đẹp đi làm mỗi ngày

Đỗ Phương |

Những người nữ phụ hồ chỉ mới 23 tuổi nhưng làn da đã sạm lại, đen nhẻm. Họ cũng có khao khát như nhiều người phụ nữ khác, mong được mặc đẹp đi làm mỗi ngày và được đi đến nhiều nơi.

Doanh nghiệp sa thải lao động tập trung vào những ngành nghề nào?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, lực lượng lao động tiếp tục có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.