LĐLĐ Khánh Hòa: Chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID 19

Phương Linh |

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn Khánh Hòa đã triển khai công tác bảo vệ an toàn cho đoàn viên, người lao động, đồng thời đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho NLĐ sau dịch.

Tăng giải pháp an toàn vệ sinh lao động

Ông Nguyễn Thái Vũ, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam cho biết, “CĐ công ty vừa vận động CNLĐ ổn định sản xuất vừa ứng phó với dịch COVID-19. Hơn 70 cán bộ đã tham gia chiến dịch tuyên truyền phòng chống COVID-19 cho gần cho gần 5 ngàn lượt NLĐ. Phân công các phòng ban nắm tình hình sức khỏe công nhân viên trước 8 giờ hàng ngày báo về phòng quản lý an toàn và sức khỏe...”.

Công ty HVS trang bị mới phòng cách ly riêng dành cho những trường hợp CNLĐ bị sốt, tách riêng với phòng y tế để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm nếu có. Ảnh: Thái Vũ
Công ty HVS bố trí phòng cách ly riêng dành cho những trường hợp CNLĐ bị sốt, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm nếu có. Ảnh: Thái Vũ

Các cấp CĐ Khánh Hòa tích cực thông tin tuyên truyền đến đoàn viên. Tại các hội nghị LĐLĐ Khánh Hòa dành thời gian để thông tin về tình hình dịch, cấp phát 2.500 tờ rơi hướng dẫn phòng chống COVID-19, khẩu trang đến cán bộ, đoàn viên.

LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh tuyên tuyền trực tiếp  tại nơi làm việc của đoàn viên, NLĐ; LĐLĐ Thị xã Ninh Hòa vận động 500 đoàn viên tình nguyện hiến máu ứng cứu người bệnh mùa dịch; LĐLĐ Vạn Ninh vận động 5.500 khẩu trang phát miễn phí trực tiếp đến các doanh nghiệp có đông công nhân...

Chia sẻ khó khăn ngành du lịch

Lao động ngành du lịch dịch vụ đang đối mặt với nguy cơ mất việc tạm thời. Chị Hoàng Thị Thái, nhân viên Công ty Cổ phần Ponaga cho biết: “ Không có khách nên nhân viên tạm nghỉ 2 tháng. Khi nghỉ cũng được công ty thanh toán lương đầy đủ, CĐ hỗ trợ 20 kg gạo, mì gói trong lúc chưa tìm được việc”.

Các cấp CĐ Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại các cuộc họp và triển khai các hoạt động cụ thể chung tay hạn chế, đẩy lùi dịch. Ảnh: Phương Linh
Các cấp CĐ Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại các cuộc họp và triển khai các hoạt động cụ thể chung tay hạn chế, đẩy lùi dịch. Ảnh: Phương Linh

Anh Lê Quốc Huy, chủ tịch CĐ Công ty CP Du lịch Khang Thái Việt Nam Travel chia sẻ: “70 lao động buộc phải nghỉ không lương. Công đoàn kiến nghị doanh nghiệp vẫn tham gia BHYT, xin gia hạn BHXH cho NLĐ. Lúc này Công đoàn chia sẻ với anh em tìm những công việc làm tạm hoặc chia việc để cùng nhau vượt giai đoạn khó khăn chờ qua dịch bệnh”.

Theo ông Bùi Thanh Bình, phó chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn triển khai tuyên truyền hạn chế dịch lây lan. Đồng thời nắm bắt tình hình đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. TP Nha Trang, huyện Cam Lâm, Công đoàn ngành GTVT là những khu vực có nhiều lao động bị ảnh hưởng. Riêng LĐLĐ Nha Trang báo cáo có khoảng 5.000 lao động khối du lịch, dịch vụ bị mất việc tạm thời.

Trong tháng 2.2020 các doanh nghiệp vẫn đang tổ chức cho người lao động nghỉ bù, nghỉ phép. Tuy nhiên từ tháng 3 tình hình thực tế lao động mất việc làm tại các đơn vị sẽ cụ thể hơn. Vì vậy hiện nay các cấp công đoàn Khánh Hòa vẫn đang phối hợp với chủ sử dụng lao động tìm những giải pháp phù hợp để hỗ trợ người lao động cùng chia sẻ khó khăn trước mắt.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Cần Thơ: Tặng 20.000 khẩu trang cho đoàn viên công đoàn phòng dịch COVID-19

Thành Nhân |

Để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp TP.Cần Thơ đã trao tặng 20.000 khẩu trang cho đoàn viên công đoàn để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phú Yên: Hoãn hội thảo về COVID-19 vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Phú Yên quyết định hoãn tổ chức "Hội thảo về các giải pháp giảm thiểu tác động kinh tế của dịch bệnh COVID-19 đối với tỉnh Phú Yên" vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Xây dựng kịch bản ứng phó để quản lý người lao động Việt Nam ở vùng dịch

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động Việt Nam ở nước ngoài, quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch COVID-19.

Chống dịch COVID-19: Diễn biến mới phải có biện pháp mới

THEO CHINHPHU.VN |

Căn cứ thực tiễn diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19), các chuyên gia y tế cho rằng trước những diễn biến mới, chúng ta phải có giải pháp mới.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Cần Thơ: Tặng 20.000 khẩu trang cho đoàn viên công đoàn phòng dịch COVID-19

Thành Nhân |

Để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp TP.Cần Thơ đã trao tặng 20.000 khẩu trang cho đoàn viên công đoàn để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phú Yên: Hoãn hội thảo về COVID-19 vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Phú Yên quyết định hoãn tổ chức "Hội thảo về các giải pháp giảm thiểu tác động kinh tế của dịch bệnh COVID-19 đối với tỉnh Phú Yên" vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Xây dựng kịch bản ứng phó để quản lý người lao động Việt Nam ở vùng dịch

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động Việt Nam ở nước ngoài, quản lý lao động nước ngoài đến từ vùng dịch COVID-19.

Chống dịch COVID-19: Diễn biến mới phải có biện pháp mới

THEO CHINHPHU.VN |

Căn cứ thực tiễn diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19), các chuyên gia y tế cho rằng trước những diễn biến mới, chúng ta phải có giải pháp mới.