LĐLĐ huyện Vũ Thư (Thái Bình) hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 23.9, tại gia đình đoàn viên Đào Hồng Minh (trú thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn xây nhà mái ấm.

Theo đó, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã trao 30 triệu đồng từ quỹ Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Đào Hồng Minh.

Chị Minh là đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở Công ty TNHH May Thiên Tân, tuy đã làm việc tại công ty được hơn 3 năm nhưng thu nhập của chị rất thấp (mỗi tháng chỉ được hơn 5 triệu đồng), hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn.

Chồng chị Minh làm nghề tự do, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát anh không có việc gì làm, bản thân lại mắc bệnh phổi nên chồng chị cũng không làm được công việc nặng, một mình chị vừa nuôi con nhỏ lại còn chữa bệnh cho chồng. Gia đình chị sống trong ngôi nhà gói 30m2 của bố mẹ chồng cho đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Được sự động viên hỗ trợ của người thân, đồng nghiệp, sự hỗ trợ từ quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh Thái Bình, chị Minh vay mượn thêm ngân hàng để xây được căn nhà mái bằng kiên cố trên nền đất cũ. Từ nay gia đình chị đã yên tâm về chỗ ở, chị lại cố gắng đi làm để vừa nuôi con, vừa chữa bệnh cho chồng.

Trong buổi nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà từ quỹ Mái ấm công đoàn, cùng với chính quyền, đồng nghiệp đến động viên, chúc mừng, chị Minh xúc động chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn đến các cấp công đoàn trong tỉnh, đồng nghiệp đã động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần để gia đình tôi có dược ngôi nhà kiên cố như ngày hôm nay, trong lúc dịch bệnh rất nhiều người gặp phải khó khăn vậy mà tôi lại được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp tôi và gia đình có thêm động lực để tiếp tục lao động và sản xuất".

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thái Bình trao 40 triệu đồng cho các khu cách ly tại huyện Tiền Hải

BÁ MẠNH |

Ngày 15.9 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tiền Hải là Trường dạy nghề Nguyễn Công Trứ và Ban chỉ huy quân sự huyện cũ.

1.500 công nhân đầu tiên ở Thái Bình được tiêm vaccine bằng xe lưu động

TRUNG DU |

Bắt đầu từ sáng nay (14.9), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Thái Bình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng xe ôtô lưu động chuyên dụng. Trong ngày đầu tiên, CDC Thái Bình dự kiến tiêm 1.500 mũi cho công nhân Công ty Tân Đệ.

LĐLĐ Thái Bình trao quà động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu cách ly tập trung thuộc huyện Đông Hưng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

LĐLĐ Thái Bình trao 40 triệu đồng cho các khu cách ly tại huyện Tiền Hải

BÁ MẠNH |

Ngày 15.9 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tiền Hải là Trường dạy nghề Nguyễn Công Trứ và Ban chỉ huy quân sự huyện cũ.

1.500 công nhân đầu tiên ở Thái Bình được tiêm vaccine bằng xe lưu động

TRUNG DU |

Bắt đầu từ sáng nay (14.9), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Thái Bình tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng xe ôtô lưu động chuyên dụng. Trong ngày đầu tiên, CDC Thái Bình dự kiến tiêm 1.500 mũi cho công nhân Công ty Tân Đệ.

LĐLĐ Thái Bình trao quà động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 10.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu cách ly tập trung thuộc huyện Đông Hưng.