LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên): Phát triển được 46 CĐCS với 6.463 đoàn viên CĐ

Hà Anh |

Ngày 7.5, đồng chí Tôn Kim Thúy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm cho biết, thời gian qua, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn 75% CĐCS đại diện CNLĐ xây dựng, thương lượng, ký kết lần đầu và ký kết lại TƯLĐTT.

Để có được kết quả trên, LĐLĐ huyện đã tập trung tổ chức tập huấn kỹ năng tham gia đàm phán, thương lượng tập thể, kỹ năng thuyết trình cho cán bộ CĐCS khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ. Chất lượng các bản TƯLĐTT được nâng lên rõ rệt, trong đó nhiều đơn vị đưa được những nội dung quan trọng như tiền lương, chất lượng bữa ăn ca và điều kiện làm việc của NLĐ. 

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chuyên trách CĐ nghỉ hưu, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ vượt khó vươn lên, chăm ngoan học giỏi và các hộ nghèo của địa phương, trị giá trên 400 triệu đồng. Chỉ đạo CĐCS phối hợp cùng chính quyền tặng quà tết, tặng quà đột xuất cho CNLĐ với tổng trị giá trên 50 tỉ đồng. Hỗ trợ xây, sửa nhà cho cán bộ ĐVCĐ nghèo từ Quỹ Mái ấm CĐ.

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện tập trung cao trong việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Thông qua phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, hàng năm đã có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận. Trong đó có nhiều CNLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng. Trong nhiệm kỳ đã có 7 ĐVCĐ đã được nhận Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã vận động phát triển được 46 CĐCS với 6.463 đoàn viên CĐ (chỉ tiêu ĐH X thành lập 20 CĐCS và phát triển 1.000 ĐVCĐ). Đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 80% doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định có tổ chức CĐ; kết nạp trên 85% CNVCLĐ tại các đơn vị có tổ chức CĐ vào tổ chức.

Đi đôi với việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ huyện luôn chú trọng tới việc đổi mới phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều CNVCLĐ, ĐVCĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng CĐCS vững mạnh, qua bình xét hàng năm có 100% CĐCS khối HCSN và trên 45% CĐCS khối doanh nghiệp đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Trong thời gian tới, các cấp CĐ huyện sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu mà Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Thanh Tuyết đề nghị trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện  thành lập 40 CĐCS và phát triển mới 5.000 đoàn viên… 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.