LĐLĐ huyện Ứng Hoà (Hà Nội): 2.000 lượt lao động tới phiên giao dịch việc làm

Hoàng Hải |

Ngày 17.4, LĐLĐ huyện Ứng Hoà (Hà Nội) cho biết, phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần thứ VII năm 2018 thu hút 2.000 lượt người đến tìm hiểu thông tin và việc làm. Đây là những lao động chưa có việc làm ổn định và học sinh THPT của 3 huyện Ứng Hoà, Thanh Oai, Mỹ Đức.

Theo đó, ngày 14.4, tại điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Ứng Hoà, UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm số 2 Hà Nội khai mạc phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần thứ VII năm 2018. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Hồng Dân - Phó GĐ Sở LĐTBXH Hà Nội, Hoàng Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Tiến Hoàng - Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ.

Theo đồng chí Hoàng Thị Vân Anh, để giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp như: Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề…

Từ năm 2013 đến nay, UBND huyện phối hợp tổ chức thành công 6 phiên giao dịch và tư vấn việc làm, trên 260 doanh nghiệp, đơn vị tham gia với gần 10.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Các phiên đã thu hút trên 9.000 lượt người lao động tham dự, 2.141 người đã được phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm, trong đó có 1.250 lao động được tuyển dụng, hơn 1.000 lao động được học nghề…

Các ứng viên cập nhật thông tin trên màn hình điện tử.
Các ứng viên cập nhật thông tin trên màn hình điện tử.

Để công tác giải quyết việc làm cho người lao động ngày càng hiệu quả, bền vững, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho rằng, công tác giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người lao động, học sinh trên địa bàn tìm kiếm và lựa chọn nghề học, công việc cho phù hợp.

Các doanh nghiệp, trường đào tạo nghề cần thông tin đầy đủ về nhu cầu, các quy định vị trí việc làm, các chế độ đãi ngộ đối với người lao động hoặc tuyển dụng học nghề. Người lao động cần tìm hiểu nghiêm túc và chọn được việc làm phù hợp, đảm bảo đời sống tốt nhất cho bản thân, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…

Hoàng Hải
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.