LĐLĐ huyện Ứng Hoà đẩy mạnh giám sát chất lượng bữa ăn ca tại doanh nghiệp

Hoàng Hải |

Ngày 11.6, LĐLĐ huyện Ứng Hoà (Hà Nội) cho biết, đoàn giám sát của LĐLĐ huyện đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của Luật ATVSLĐ, Luật ATTP và chất lượng bữa ăn ca tại bếp ăn tập thể một số doanh nghiêp trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đỗ Thị Phương Nga dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các văn bản có liên quan, giám sát điều kiện làm việc của nhân viên nhà bếp, chất lượng suất cơm ca của CNLĐ.

Tại Cty TNHH 2/9 Hà Tây tuy không có bếp ăn tập thể nhưng Cty đã ký hợp đồng với một nhà hàng cung cấp suất cơm ca 20 nghìn đồng/suất. Đối với Cty CP Thương mại và Xây dựng Đông Dương ghi chép nguồn gốc nguyên vật liệu, lưu mẫu thức ăn... Cơ cấu bữa ăn hợp lý gồm 4 nhóm thực phẩm chính đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng với định suất 15 nghìn đồng. Riêng Cty TNHH Maxcore, các bữa ăn được lên thực đơn, thay đổi món ăn theo ngày, theo mùa, đảm bảo đủ 4 nhóm dinh dưỡng chính, tuy nhiên định suất cơm ca mới chỉ đạt 13 nghìn đồng… 

Cán bộ công đoàn đến từng bàn ăn ghi nhận ý kiến đánh giá của công nhân về chất lượng bữa ăn.
Cán bộ công đoàn đến từng bàn ăn ghi nhận ý kiến đánh giá của công nhân về chất lượng bữa ăn.

Đoàn giám sát đã trực tiếp ăn cơm ca cùng công nhân, chia sẻ những khó khăn, vất vả của công  nhân. Đồng thời động viên NLĐ tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao năng suất lao động, mạn dạn đề xuất ý kiến, tâm tư nguyện vọng để các cấp CĐ huyện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho CNLĐ. 

Kết luận giám sát, đồng chí Đỗ Thị Phương Nga chỉ ra những tồn tại của các Cty trong việc tổ chức bếp ăn tập thể. Đề nghị ban giám đốc các Cty thực hiện nghiêm túc Luật ATVSLĐ, Luật ATTP, đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân nhà bếp; tiếp tục quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động.

Đối với Cty TNHH Maxcore, đồng chí nhấn mạnh cần phải nâng định suất cơm ca tối thiểu là 15 nghìn đồng. Nâng cao chất lượng bữa ăn ca là để đảm bảo bù đắp năng lượng trong quá trình lao động sản xuất, góp phần tăng năng suất và hiệu quả lao động; đảm bảo lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và sức khỏe cho công nhân, giúp cho người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Hoàng Hải
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.