LĐLĐ huyện Nông Cống, Thanh Hoá phát động thi đua

Trần Đức |

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, LĐLĐ huyện Nông Cống đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

Tại lễ phát động, ông Trương Bá Hiền – Chủ tịch LĐLĐ huyện Nông Cống, Thanh Hoá kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; chủ động tham gia có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Đoàn kết, phấn đấu, đóng góp vì sự nghiệp xây dựng quê hương Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Ký kết giao ước thi đua vì Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng. Ảnh: T.L

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 như: Kết nạp mới 2.500 đoàn viên và thành lập mới 10 CĐCS trở lên; có 70% trở lên số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tập hợp được 85% trở lên CNLĐ trong các doanh nghiệp vào tổ chức Công đoàn; 100% các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký được Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 85% các bản Thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho CNVCLĐ so với quy định của pháp luật; Đề nghị quỹ MÂCĐ Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa từ 15 nhà mái ấm Công đoàn trở lên; 100% đơn vị công đoàn cơ sở phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với đối tượng lao động và điều kiện thực tế của đơn vị; Đặt mua báo Lao động 36 số/ngày…

Bà Trịnh Thị Hoa – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: T.L

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hoa – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá khẳng định: Phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thanh Hoá và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; thực hiện thắng lợi “khát vọng văn minh, thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trần Đức
TIN LIÊN QUAN

Phát động thi đua và triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó

Trần Lâm |

Ngày 20.3, UBND huyện Ngọc Lặc và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Ngọc Lặc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Ngành Giáo dục Thanh Hoá thi đua hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng

Trần Lâm |

Ngày 18.3, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hoá đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, giáo viên, người lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ Thanh Hoá: Tiếp tục phát động thi đua vì quê hương văn minh, giàu đẹp

Xuân Hùng |

Ngày 17.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát động thi đua và triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó

Trần Lâm |

Ngày 20.3, UBND huyện Ngọc Lặc và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Ngọc Lặc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Ngành Giáo dục Thanh Hoá thi đua hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng

Trần Lâm |

Ngày 18.3, Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hoá đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, giáo viên, người lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ Thanh Hoá: Tiếp tục phát động thi đua vì quê hương văn minh, giàu đẹp

Xuân Hùng |

Ngày 17.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.