Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh khẳng định nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ là việc làm thường xuyên của công đoàn các cấp, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền của dân tộc hoạt động chăm lo đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt quan tâm thông qua việc tổ chức Chương trình Tết sum vầy. Ông Danh cũng bày tỏ mong muốn, ngoài sự quan tâm của tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp cũng thường xuyên dành sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ, bởi công nhân lao động chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp.
Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng cho 40 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; LĐLĐ huyện Hương Khê trao hỗ trợ làm 1 Nhà mái ấm công đoàn cho 1 đoàn viên đặc biệt khó khăn và trao 125 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho 125 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Khối các cơ quan huyện Hương khê hỗ trợ 30 suất, mỗi suất trị giá 300 ngàn cho đoàn viên khó khăn và hỗ trợ 6 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho 6 đoàn viên khó khăn, bị bệnh phải điều trị dài ngày; Các doanh nghiệp trên địa bàn trao 52 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 52 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Theo báo cáo, năm 2018, các cấp công đoàn huyện Hương Khê đã trợ cấp, tặng quà cho 1047 lượt đoàn viên với tổng số tiền 279 triệu đồng; khởi công 17 nhà Mái ấm công đoàn, hiện đã bàn giao 13 nhà với số tiền 250 triệu đồng; Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm của LĐLĐ huyện đã hỗ trợ cho 12 đoàn viên vay vốn với tổng số tiền 300 triệu đồng để phát triển kinh tế.