LĐLĐ huyện Hóc Môn I(TPHCM): Chia sẻ với khó khăn của người lao động

L.TUYẾT |

Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện Hóc Môn đã luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của người lao động (NLĐ), đặc biệt trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho NLĐ. 

Hoạt động trên địa bàn vùng ven của TPHCM, với lực lượng lao động đông đảo (35.849 người), trong đó chủ yếu là công nhân (CN) lao động khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước (30.186 người, chiếm tỉ lệ 84,2%), điều này là một thách thức đối với đội ngũ cán bộ CĐ của huyện.

5 năm qua LĐLĐ huyện tiếp nhận và giải quyết 140 đơn thư phản ánh, khiếu nại của NLĐ, giúp NLĐ được nhận các khoản bồi thường, trợ cấp thôi việc, mất việc, thai sản với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Những dịp cuối năm, LĐLĐ huyện chủ động đến làm việc, nhắc nhở các chủ DN chậm công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết và điều chỉnh tiền lương tối thiểu, giúp NLĐ an tâm làm việc đến ngày cuối cùng.

5 năm qua, LĐLĐ huyện đã vận động thành công 115 chủ DN hỗ trợ thêm tiền nhà trọ cho 9.150 CN với số tiền từ 50.000-500.000 đồng/tháng; vận động 11 DN xây nhà lưu trú cho 475 CN ở miễn phí. LĐLĐ huyện còn phối hợp với các đoàn thể khác vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà ở trọ, xây dựng mô hình nhà trọ thân thiện, văn minh - sạch đẹp - an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống NLĐ.

Thông qua các chương trình "Trái tim nghĩa tình - Cùng công nhân vượt khó", LĐLĐ huyện đã vận động, hỗ trợ mổ tim cho 2 trường hợp với số tiền 222 triệu đồng; hỗ trợ 4 CN lao động bị bệnh nan y số tiền 5 triệu đồng/người, đồng thời chăm lo cho 115 CNVC-LĐ và con CNVC-LĐ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ mới (2017-2022), BCH LĐLĐ huyện Hóc Môn phấn đấu hoàn thành 14 chỉ tiêu. Cụ thể, thành lập CĐ cơ sở trong 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên; 60% CĐ cơ sở có từ 100 lao động trở lên đạt loại vững mạnh; kết nạp mới từ 10.000 đoàn viên CĐ trở lên; bồi dưỡng, giới thiệu 400-500 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; hằng năm, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 50%-60% DN đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ…

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.