LĐLĐ huyện Hoa Lư: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên và người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, LĐLĐ huyện Hoa Lư  (Ninh Bình) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Những kết quả này đã góp phần tạo nên bước chuyển mình tích cực trong hoạt động công đoàn (CĐ) trên địa bàn huyện thời gian qua, đồng thời tạo niềm tin đối với người lao động (NLĐ), với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Hoa Lư đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tăng cường tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ theo quy định pháp luật. Các CĐCS đã thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, nguyện vọng của NLĐ, tham gia cùng các cơ quan chức năng để đôn đốc chủ sử dụng lao động thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ theo quy định. Các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ được các CĐCS thường xuyên tổ chức.

Đồng chí Phạm Văn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoa Lư - cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Ban Chính sách Pháp luật, LĐLĐ tỉnh trao 196 suất quà cho gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất với số tiền hàng trăm triệu đồng… Các hoạt động xã hội, từ thiện được thực hiện thường xuyên, hằng năm, các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của hệ thống CĐ, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện cùng với Ngân hàng Chính sách huyện thẩm định, tạo điều kiện cho đoàn viên CĐ vay vốn để phát triển kinh doanh, giúp cho công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

LĐLĐ huyện đã tích cực triển khai có hiệu quả thiết thực “Tháng công nhân”, đã cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác của CNVCLĐ, triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực… Các CĐCS luôn nêu cao trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng và động viên CNVCLĐ tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng.

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh được LĐLĐ huyện Hoa Lư đặc biệt quan tâm. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam. Các cấp CĐ từ huyện đến cơ sở đã duy trì chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, việc đánh giá kết quả hoạt động CĐ hàng năm bằng các nội dung, tiêu chuẩn cụ thể. Gắn kết quả hoạt động CĐ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đi sâu củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ CĐCS.

Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện đã kết nạp mới 804 đoàn viên, thành lập 9 CĐCS đưa tổng số CĐCS do LĐLĐ huyện quản lý lên 70 đơn vị với 3.342 đoàn viên. Hàng năm, LĐLĐ huyện đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ, công tác bảo hộ lao động, công tác tài chính, giải quyết tranh chấp lao động và đình công cho hơn 552 lượt cán bộ CĐCS; có trên 90% cán bộ, CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Năm 2015 LĐLĐ huyện đã vinh dự được tặng cờ đơn vị xuất sắc của tỉnh, năm 2016 được LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh tặng bằng khen.

“Trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện Hoa Lư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực và hiệu quả, nâng cao năng lực đại diện, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” - đồng chí Phạm Văn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoa Lư - chia sẻ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.