LĐLĐ huyện Ea Súp đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 25.2, LĐLĐ huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã tiến hành kiểm tra tại 10 CĐCS trường học và 2 CĐCS xã (Cư Kbang, Ea Rốc) về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh.

Đoàn công tác của LĐLĐ huyện đã kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh, tiến độ thực hiện, công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, những khó khăn trong quá trình thực hiện phòng chống dịch…

Theo báo cáo của các CĐCS được kiểm tra, đến nay các trường học, các cơ quan, đơn vị đã có sự chủ động trong công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.

Ban Giám hiệu các trường luôn phân công trực ban và có sổ theo dõi và bàn giao ca trực; tăng cường thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm, đề phòng dịch bệnh xảy ra.

Được biết đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào mắc dịch bệnh COVID-19. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được các ngành, các địa phương triển khai hiệu quả trên toàn tỉnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt ngành hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cẩm Hà - Minh Hạnh |

Theo các chuyên gia kinh tế, dù có nhiều nhóm ngành chịu các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng là cơ hội để kích thích nền kinh tế phát triển, mở ra các thị trường mới, thị trường trũng và  nâng cao doanh số bán hàng như dược phẩm, sữa và thương mại điện tử…  Phải đổi mới phương thức sản xuất, tăng tính liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các mô hình có quy mô sản xuất lớn tập trung, trong đó các doanh nghiệp lớn đóng vai trò trụ cột.

Nhật Bản: Tàu Diamond Princess không phải là bệnh viện chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ông Shigeru Omi, người đứng đầu Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Nhật Bản cho biết, tàu Diamond Princess không thiết kế trở thành bệnh viện sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích việc chống COVID-19 chưa tốt.

Bộ Y tế họp 700 điểm cầu, yêu cầu không chủ quan trong chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia, chúng ta không chủ quan, lơ là, phải coi phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, không để ai nhiễm bệnh mà không được biết tới.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hàng loạt ngành hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cẩm Hà - Minh Hạnh |

Theo các chuyên gia kinh tế, dù có nhiều nhóm ngành chịu các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng là cơ hội để kích thích nền kinh tế phát triển, mở ra các thị trường mới, thị trường trũng và  nâng cao doanh số bán hàng như dược phẩm, sữa và thương mại điện tử…  Phải đổi mới phương thức sản xuất, tăng tính liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các mô hình có quy mô sản xuất lớn tập trung, trong đó các doanh nghiệp lớn đóng vai trò trụ cột.

Nhật Bản: Tàu Diamond Princess không phải là bệnh viện chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ông Shigeru Omi, người đứng đầu Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Nhật Bản cho biết, tàu Diamond Princess không thiết kế trở thành bệnh viện sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích việc chống COVID-19 chưa tốt.

Bộ Y tế họp 700 điểm cầu, yêu cầu không chủ quan trong chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia, chúng ta không chủ quan, lơ là, phải coi phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, không để ai nhiễm bệnh mà không được biết tới.