Đây là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội CĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI (2018-2023) và tổng kết hoạt động Tháng Công nhân 2018.
Trong đêm công diễn, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được đầu tư dàn dựng công phu đạt các giải cao trong hai đêm thi văn nghệ ngày 5-6.6 được trình diễn phục vụ người dân và công nhân lao động của huyện. Đêm diễn đã thu hút rất đông người dân đến xem các tiết mục văn nghệ.
Cũng trong chương trình, LĐLĐ huyện Duy Xuyên đã trao tặng 5 nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động nghèo với tổng số tiền là 190 triệu đồng, 40 suất quà cho công nhân lao động khó khăn, 42 chiếc xe đạp cho con CNVCLĐ hiếu học, và 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện. Tổng giá trị trao tặng trong đêm là 270 triệu đồng.
Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm động viên các công nhân lao động cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ lao động và các em học sinh nghèo nỗ lực hơn nữa để đạt được các thành tích cao trong học tập.
Trong Tháng Công nhân 2018 vừa qua, LĐLĐ huyện đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã mở lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho 80 CNLĐ, thành lập CĐ Công ty TNHH Shin Heung Vina với 79 đoàn viên. Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, PCCC, LĐLĐ huyện đã tham gia với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện đi kiểm tra, giám sát tại 8 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.
Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn tổ chức thành công chương trình liên hoan “Tiếng hát CNVCLĐ huyện Duy Xuyên” lần thứ XI trong 2 ngày 5-6.6. Hoạt động này đã thu hút 29 đoàn tham gia với 92 đơn vị CĐCS trực thuộc và 84 tiết mục dự thi đặc sắc.
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Phước Phương – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên nhấn mạnh, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ, động viên CNLĐ hoàn thành tốt công tác. Bên cạnh đó, ông Phương mong muốn các doanh nghiệp, người hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng LĐLĐ huyện để chăm lo thật tốt đời sống cho CNVCLĐ.