LĐLĐ Huyện Cao Lãnh: Phổ biến pháp luật cho đoàn viên và người lao động

HỒNG LAN |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2020, Liên đoàn Lao động Huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Công an huyện và Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2020, tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến đoàn viên, người lao động tại Thị trấn Mỹ Thọ.
Đồng chí Nguyễn Văn Út - Đội phó đội CSGT đường bộ đường sắt công an huyện Cao Lãnh tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP.  Ảnh: HL
Đồng chí Nguyễn Văn Út - Đội phó đội CSGT đường bộ, đường sắt công an huyện Cao Lãnh tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ảnh: HL

Tại buổi hội nghị có hơn 70 cán bộ, đoàn viên CĐCS thị trấn Mỹ Thọ, đoàn viên Nghiệp đoàn xe môtô khách huyện Cao Lãnh nghe phổ biến pháp luật về những thay đổi mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII; những quy định về xử phạt khi người tham gia giao thông vi phạm trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP, những lỗi thường gặp mà người tham gia giao thông cần tránh; các chế độ chính sách có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho đoàn viên nghiệp đoàn.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Mai - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lãnh phổ biến những thay đổi mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII. Ảnh: HL
Đồng chí Phạm Thị Xuân Mai - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lãnh phổ biến những thay đổi mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII. Ảnh: HL

Bên cạnh tuyên truyền, đoàn viên và người lao động còn được tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có thưởng xoay quanh kiến thức mà các báo cáo viên truyền đạt.

Đồng chí Đoàn Văn Đông - Giám đốc BHXH huyện Cao Lãnh chia sẻ các chính sách về BHXH. Ảnh: HL
Đồng chí Đoàn Văn Đông - Giám đốc BHXH huyện Cao Lãnh chia sẻ các chính sách về BHXH. Ảnh: HL

Nhiều ý kiến của đoàn viên và người lao động gửi đến các báo cáo viên nhân buổi hội nghị như: Chế độ và quyền lợi khi tham gia vào Nghiệp đoàn, hỗ trợ về công tác an ninh trật tự khi tham gia đưa rước khách, chính sách bồi thường của bảo hiểm xe máy bắt buộc khi người tham gia giao thông bị tai nạn còn chậm; các chế độ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lãnh Phạm Thị Xuân Mai trao tặng đồng phục và Báo Lao động cho đoàn viên nghiệp đoàn. Ảnh: HL
Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lãnh Phạm Thị Xuân Mai trao tặng đồng phục và Báo Lao Động cho đoàn viên nghiệp đoàn. Ảnh: HL
 
Ông Lê Hồng Phú - Giám đốc Bưu điện huyện Cao Lãnh - tặng quà cho đoàn viên. Ảnh: HL

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã trao tặng đồng phục cho 57 đoàn viên Nghiệp đoàn xe môtô khách, tặng 70 tờ Báo Lao Động cho đoàn viên của 6 nghiệp đoàn và 20 phần quà cho những đoàn viên khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trong đó, 10 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần từ nguồn kinh phí của LĐLĐ tỉnh, 10 phần còn lại LĐLĐ huyện vận động mạnh thường quân hỗ trợ gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm.

HỒNG LAN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Cao Lãnh: Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên

HỒNG LAN |

Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2020, ngày 28.5, LĐLĐ Thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động góp phần giúp cho đoàn viên và người lao động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá thành hợp lý.

LĐLĐ TP Cao Lãnh: Ra mắt tổ tư vấn pháp luật Lao động – Công đoàn

HỒNG LAN |

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2020, sáng ngày 28.5, LĐLĐ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tổ chức lễ ra mắt “Tổ tư vấn pháp luật Lao động - Công đoàn” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giải đáp vướng mắc về pháp luật cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP Cao Lãnh.

TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp): Chăm lo cho người lao động nhân Tháng Công nhân

TRUNG HIẾU |

Ngày 20.5, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đoàn đến thăm, tặng 70 phần quà cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

LĐLĐ TP Cao Lãnh: Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên

HỒNG LAN |

Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2020, ngày 28.5, LĐLĐ Thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động góp phần giúp cho đoàn viên và người lao động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá thành hợp lý.

LĐLĐ TP Cao Lãnh: Ra mắt tổ tư vấn pháp luật Lao động – Công đoàn

HỒNG LAN |

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2020, sáng ngày 28.5, LĐLĐ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tổ chức lễ ra mắt “Tổ tư vấn pháp luật Lao động - Công đoàn” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giải đáp vướng mắc về pháp luật cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP Cao Lãnh.

TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp): Chăm lo cho người lao động nhân Tháng Công nhân

TRUNG HIẾU |

Ngày 20.5, Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đoàn đến thăm, tặng 70 phần quà cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.