LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Sáng 27.4, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức phát động Tháng Công nhân 2021; tuyên truyền bầu cử và đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng với cán bộ công đoàn cơ sở.

Tại chương trình, ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trực tiếp giải đáp hơn 30 ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn cơ sở liên quan đến quyền lợi, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Trong đó, ngoài 25 ý kiến được tổng hợp bằng văn bản từ trước đó, tại buổi đối thoại, nhiều cán bộ công đoàn đưa ra kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc giảm tuổi nghỉ hưu, tăng mức hỗ trợ vốn vay từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ thành phố; linh hoạt tiêu chí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn hay việc triển khai quy chế dân chủ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh....

Ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng giải đáp hơn 30 ý kiến, kiến nghị, đối thoại của cán bộ công đoàn. Ảnh Mai Dung
Ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng giải đáp hơn 30 ý kiến, kiến nghị, đối thoại của cán bộ công đoàn. Ảnh Mai Dung

Sau buổi đối thoại, cán bộ Công đoàn được tìm hiểu thời gian, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyền bầu cử, nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu; trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân thành phố trong cuộc bầu cử… Tại chương trình, 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Liên đoàn Lao động quận, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ảnh Mai Dung
Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Liên đoàn Lao động quận. Ảnh Mai Dung

Ông Vũ Quang Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng cho biết - buổi đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng với cán bộ công đoàn cơ sở và tuyên truyền cuộc bầu cử là 2 hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân 2021 do Liên đoàn Lao động quận tổ chức.

Lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tới cán bộ công đoàn. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tới cán bộ công đoàn. Ảnh Mai Dung

Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng phấn đấu kết nạp ít nhất 100 đoàn viên, thành lập từ 5 công đoàn cơ sở trở lên; phấn đấu ký mới, ký lại ít nhất 5 bản thỏa ước lao động, trong đó ít nhất 3 bản đạt loại B trở lên. 100% đoàn viên, người lao động quận gương mẫu đi bầu cử, vận động người thân đi bầu cử bảo đảm hoàn thành công tác bầu cử trong thời gian sớm nhất.....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Các KCN ở Hải Phòng: Duy trì biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Mai Dung |

Mặc dù đã hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không phát sinh ca mắc COVID-9, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động lên hàng đầu.

24 thí sinh dự hội thi Duyên dáng đoàn viên CĐ ngành Công Thương Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 25.4, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội thi “Duyên dáng đoàn viên công đoàn năm 2021”. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động Tháng Công nhân 2021 do Công đoàn ngành tổ chức.

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Các KCN ở Hải Phòng: Duy trì biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Mai Dung |

Mặc dù đã hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không phát sinh ca mắc COVID-9, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động lên hàng đầu.

24 thí sinh dự hội thi Duyên dáng đoàn viên CĐ ngành Công Thương Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 25.4, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội thi “Duyên dáng đoàn viên công đoàn năm 2021”. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động Tháng Công nhân 2021 do Công đoàn ngành tổ chức.

Hải Phòng: Ngày hội việc làm lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mai Dung |

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế thành phố tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.