LĐLĐ Hội An: Tuyên dương 116 cá nhân, tập thể tiêu biểu năm 2018

XUÂN HẬU |

Sáng 27.12, 116 cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn đã được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 của LĐLĐ TP. Hội An, Quảng Nam.

Trong năm 2018, LĐLĐ thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Cụ thể, LĐLĐ tổ chức tuyên truyền Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động cho 1.031 đoàn viên, NLĐ tại các đơn vị. Nhiều CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, động viên kịp thời. LĐLĐ thành phố đã đề nghị LĐLĐ Tỉnh hỗ trợ xây dựng 2 nhà Mái ấm công đoàn trị giá 80 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn phối hợp với phòng LĐ – TB&XH, BHXH và các cơ quan liên quan để giải quyết 4 vụ tranh chấp lao động, tham gia Đoàn kiểm tra ngành kiểm tra 22 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật và các chính sách NLĐ.

 
Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: XH

Bên cạnh những thành tích đạt được, LĐLĐ thành phố đã chỉ ra nhiều hạn chế như công tác chỉ đạo của CĐ thành phố còn chưa sâu, việc đôn đúc, kiểm tra, nhắc nhở chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, NLĐ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa thường xuyên, chưa đảm bảo yêu cầu. Việc thu nộp kinh phí CĐ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa đảm bảo.

Từ những kết quả trên, năm 2019, LĐLĐ thành phố đề ra một số chỉ tiêu nhằm thực hiện tốt chức năng trung tâm đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Cụ thể, 100% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, phấn đấu kết nạp từ 500 đoàn viên mới trở lên, trên 90% CĐCS đạt vững mạnh, 80% CNLĐ được đào tạo chuyên môn, mỗi CĐCS giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú xét kết nạp Đảng.

 
Nhiều cá nhân tập thể đã có đóng góp tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2018 được LĐLĐ tỉnh ghi nhận. Ảnh: XH

Cũng tại hội nghị, 116 cá nhân và tập thể được tuyên dương vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong phong trào hoạt động năm 2018. Trong đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao bằng khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân, UBND TP. Hội An trao bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân và LĐLĐ Hội An trao tặng bằng khen cho 36 tập thể và 43 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ghi nhận những thành tích đạt được của LĐLĐ thành phố trong năm 2018.

 
Năm 2019, LĐLĐ Hội An tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Ảnh: XH

Bên cạnh đó, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đề nghị: “LĐLĐ thành phố phải tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019 bằng nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa. Phải tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền để NLĐ có nhận thức cao hơn về các chủ trương chính sách của nhà nước và các pháp luật liên quan trực tiếp đến lợi ích NLĐ. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các cơ quan liên quan để tổ chức hoạt động các phong trào cũng như giải quyết các vấn đề NLĐ một cách kịp thời”.

XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp mua BHYT, bảo hiểm sức khỏe cho thân nhân của NLĐ

NGUYỄN TRI |

Ngày 27.12, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hơn 3.000 CNLĐ công ty đóng tàu được tăng lương 9,5% trong năm 2019

Thái Vũ |

Sáng 27.12, ông Lê Văn Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà Máy tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) - cho biết, sau 3 phiên đàm phán, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp (DN) đã đạt được thỏa thuận tăng lương với 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng và phúc lợi năm 2019 cho CNLĐ.

Lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII

H.A |

Sáng 27.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì hội thảo.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Doanh nghiệp mua BHYT, bảo hiểm sức khỏe cho thân nhân của NLĐ

NGUYỄN TRI |

Ngày 27.12, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hơn 3.000 CNLĐ công ty đóng tàu được tăng lương 9,5% trong năm 2019

Thái Vũ |

Sáng 27.12, ông Lê Văn Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà Máy tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) - cho biết, sau 3 phiên đàm phán, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp (DN) đã đạt được thỏa thuận tăng lương với 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng và phúc lợi năm 2019 cho CNLĐ.

Lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII

H.A |

Sáng 27.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì hội thảo.