LĐLĐ Hậu Giang ký thỏa thuận hợp tác thu kinh phí Công đoàn qua Agribank

Thành Nhân |

Ngày 4.11, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Agribank trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Chương trình thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy sức mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Trong đó, chương trình phối hợp tập trung nội dung hợp tác: phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn như: chi trả lương qua tài khoản, vay tín chấp trả nợ từ lương, các dịch vụ thẻ, tài khoản thanh toán, ngân hàng điện tử, thấu chi tài khoản theo quy định hiện hành của Agribank; cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên, công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; triển khai các hoạt động xã hội.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng AGRIBANK chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Thành Nhân
LĐLĐ tỉnh Hậu Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Thành Nhân

Hai bên cũng thống nhất trách nhiệm cụ thể của mỗi bên đối với hoạt động thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; nội dung hoạt động khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn; nội dung hoạt động trong công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội.

Việc hợp tác giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác dựa trên thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agribank, đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động trong thời gian sắp tới, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án của chính phủ, chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Ðề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho rằng việc hợp tác, thỏa thuận giữa hai đơn vị sẽ phát huy tối đa những lợi thế, ưu đãi và theo nhu cầu của mỗi bên nhằm mang lại những tiện ích tốt nhất cho đoàn viên công đoàn trong thực hiện các dịch vụ của Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Hoạt động hướng về Miền Trung của một huyện vùng sâu

Hoài Phúc |

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn và UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang, LĐLĐ huyện Long Mỹ đã tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Hậu Giang: Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thành Nhân |

Chiều 29.10, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phối hợp Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân đóng góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng. Gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ tỉnh đoàn các cấp trong tỉnh Hậu Giang về dự hội nghị.

Hậu Giang: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Hoài Phúc |

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Kỷ niệm 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam; Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều ngày 19.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Hậu Giang: Hoạt động hướng về Miền Trung của một huyện vùng sâu

Hoài Phúc |

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn và UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang, LĐLĐ huyện Long Mỹ đã tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Hậu Giang: Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thành Nhân |

Chiều 29.10, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang phối hợp Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân đóng góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng. Gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ tỉnh đoàn các cấp trong tỉnh Hậu Giang về dự hội nghị.

Hậu Giang: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Hoài Phúc |

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Kỷ niệm 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam; Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều ngày 19.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách.