LĐLĐ Hải Phòng vận động CNVCLĐ hạn chế du lịch, thăm thân dịp nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 27.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng có công văn về việc tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19 tại một số nước trên thế giới gia tăng nhanh chóng, trong đó, các nước Lào, Campuchia có biên giới tiếp giáp với Việt Nam, ngày 27.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị kinh tế sự nghiệp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không đi đến các vùng lân cận và các nước đang có dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

CNVCLĐ vận động người thân đang ở các nước có dịch bệnh bùng phát tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại, hạn chế trở về địa phương; nếu trở về địa phương phải khai báo y tế trung thực và thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp, ngành y tế và người sử dụng lao động rà soát, xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch cho CNVCLĐ, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng,chống dịch. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, nơi làm việc và các khu cách ly tập trung cho chuyên gia và người lao động tại doanh nghiệp.

Các hoạt động chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng 4, 5.2021 phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các cấp Công đoàn tích cực vận động đoàn viên, CNVCLĐ hạn chế tham gia các hoạt động: Du lịch, thăm thân... Trong trường hợp có di chuyển tới các địa phương có biên giới tiếp giáp các nước Lào, Campuchia, phải khai báo trung thực, kịp thời với các cơ quan chức năng.

Các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ đã ban hành theo quy định và nắm bắt thông tin, nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp mới hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Công nhân vô tư không đeo khẩu trang, tụ tập hàng quán vỉa hè

Mai Dung |

Bước ra khỏi cánh cổng nhà máy, nhiều người lao động ở Hải Phòng vô tư bỏ khẩu trang, tập trung đông người, mặc cho tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trở lại.

LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Sáng 27.4, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức phát động Tháng Công nhân 2021; tuyên truyền bầu cử và đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng với cán bộ công đoàn cơ sở.

Các KCN ở Hải Phòng: Duy trì biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Mai Dung |

Mặc dù đã hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không phát sinh ca mắc COVID-9, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động lên hàng đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Công nhân vô tư không đeo khẩu trang, tụ tập hàng quán vỉa hè

Mai Dung |

Bước ra khỏi cánh cổng nhà máy, nhiều người lao động ở Hải Phòng vô tư bỏ khẩu trang, tập trung đông người, mặc cho tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trở lại.

LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Sáng 27.4, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức phát động Tháng Công nhân 2021; tuyên truyền bầu cử và đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng với cán bộ công đoàn cơ sở.

Các KCN ở Hải Phòng: Duy trì biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Mai Dung |

Mặc dù đã hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không phát sinh ca mắc COVID-9, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động lên hàng đầu.