Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCNVN (9.11), LĐLĐ TP.Hải Phòng đã lựa chọn công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự doanh nghiệp.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, Lê Đức Hiền – Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đại tá Tạ Đức Ninh – Trưởng phòng Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy Bộ Công an; Đinh Thị Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm Phòng chống AIDS, Ban Tuyên giáo TLĐ; Bùi Thị Ngọc – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng, Vũ Quang Tuân – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố; Giám đốc công ty và đông đảo công nhân lao động trong công ty.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN mong muốn từng công nhân lao động hãy quan tâm, tự bảo vệ cho mình, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm để có sức khỏe làm việc. Bên cạnh đó, mỗi người lao động chính là một cộng tác viên tuyên truyền, giúp đỡ cho người thân trong gia đình tránh xa tệ nạn xã hội.
Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho CNLĐ về công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đẩy lùi các loại tội phạm xã hội, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tạo ra môi trường xã hội lành mạnh trong doanh nghiệp và từ trong mỗi gia đình CNLĐ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tại hội nghị, các công nhân lao động đã được nghe các ông Lê Đức Hiền – Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Đại tá Tạ Đức Ninh – Trưởng phòng Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy Bộ Công an chia sẻ những câu chuyện, những tác hại của tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm trong đời sống hàng ngày.
Ông Cao Văn Tĩnh - Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ rất lo lắng về tình hình, tác hại của tệ nạn xã hội, ma túy và mại dâm. Những tệ nạn này ngày càng có diễn biến phức tạp, nhiều người mắc phải nên rất mong muốn người lao động hãy tránh xa và tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết để cùng tránh.