LĐLĐ Hải Phòng tổng kết 5 năm thực hiện luật Công đoàn 2012

Phạm Đông |

Ngày 5.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, giai đoạn 2013-2018.

Thực hiện kế hoạch của Tổng LĐLĐVN và căn cứ kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 5.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, giai đoạn 2013-2018.

Theo đó, LĐLĐ thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến phảp luật Lao động và Luật Công đoàn tới đoàn viên, CNVCLĐ toàn thành phố. Xây dựng Quy chế, Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố và LĐLĐ thành phố giai đoạn 2013-2016, 2016-2020.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo cảc cấp công đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thục hiện Luật Công đoàn 2012 góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, thực hiện Luật Công Đoàn trong đoàn viên, CNVCLĐ thành phố.

Ngay từ khi Luật công đoàn 2012 có hiệu lực, LĐLĐ thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể các đồng chí cán bộ chủ chốt các đơn vị, cán bộ công đoàn chuyên trách toàn thành phố; Công đoàn các cấp cơ sở đã chủ động triển khai việc thực hiện Luật công đoàn.

Trải qua 5 năm qua, các cấp công đoàn thành phố tổ chức hơn 7.000 hội nghị và lớp tập tuấn, quán triệt cho trên 500.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tổ chức công đoàn, luật lao động, luật công đoàn… với nhiều hình thức khác nhau.

Mặt khác, hàng năm LĐLĐ thành phố đã xây dựng chương trình công tác, trong đó chú trọng tới nội dung triển khai Luật Công đoàn 2012, phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, các Ban theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động tại các công đoàn cấp trên trực tiếp và công đoàn cơ sở trực thuộc.

Cuối hội nghị, LĐLĐ thành phố đã thông báo tình hình, kết quả việc thực hiện Luật Công đoàn 2012 từ 1.1.2013 đến nay và đưa ra những đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho việc áp dụng, thực hiện luật ngày càng hiệu quả hơn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.