LĐLĐ Hải Phòng: Tham gia ý kiến về tổ chức chăm lo Tết 2022 cho NLĐ

Mai Dung |

Ngày 15.10, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 19, khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả lãnh đạo của Thường trực giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng; báo cáo nhanh kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Hội nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động và tổ chức Tết Sum vầy 2022, đồng thời cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo Quy chế giai đoạn 2021-2030 và Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố với UBND thành phố giai đoạn 2021-2026....

Trước mắt, về kế hoạch tổ chức hoạt động Tết sum vầy 2022 cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng dự kiến tổ chức các hoạt động Tết sum vầy tại các cấp công đoàn, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động TP. dự kiến trích quỹ Mái ấm Công đoàn 1,6 tỉ đồng, ngân sách Liên đoàn Lao động thành phố 1,8 tỉ đồng để tặng quà, trợ cấp, hỗ trợ vé xe, chuyến xe cho người lao động nhân dịp Tết. Ngoài ra, đề nghị UBND TP.Hải Phòng hỗ trợ 5.000 suất quà, trợ cấp với tổng trị giá 3 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên...

Các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên theo tình hình dịch COVID-19, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, lao động ngoại tỉnh không thể về quê đón Tết; nắm bắt, chăm lo kịp thời, hạn chế ngừng việc tập thể dịp cuối năm do người lao động bị ảnh hưởng việc làm, chế độ chính sách do dịch...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công Thương Hải Phòng ủng hộ 535 triệu đồng công nhân các tỉnh phía Nam

Mai Dung |

Ngày 14.10, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị tiếp nhận kinh phí vận động ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

CĐ Công Thương Hải Phòng ủng hộ 535 triệu đồng công nhân các tỉnh phía Nam

Mai Dung |

Ngày 14.10, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị tiếp nhận kinh phí vận động ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.