LĐLĐ Hải Phòng: Nhiều hoạt hướng về NLĐ trong Tháng Công nhân 2018

Tiến Nguyễn |

Ngày 6.5, LĐLĐ TP Hải Phòng phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018, khai mạc Tuần văn hóa thể thao - CNVC-LĐ TP và chương trình từ thiện hiến máu nhân đạo.

Dự lễ phát động  có ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng; ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và hơn 3.000 CNLĐ đến từ các khu công nghiệp trên địa bàn.

Tiếp nhận tiền xây nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: CTV
Tiếp nhận tiền xây nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: CTV

Tháng Công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, được các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đặc biệt coi trọng. Các chủ đề hoạt động trong tháng công nhân đều được lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng mạnh về cơ sở, đoàn viên và NLĐ, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật... 

Các cấp công đoàn thành phố ra sức thi đua, phấn đấu 100% công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân lao động, kết nạp 5.000 đoàn viên mới, thành lập 20 công đoàn cơ sở, trợ cấp, tặng quà ít nhất 500 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 30 căn nhà "Mái ấm Công đoàn"...

 
Khám bệnh miễn phí cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV
Khám bệnh miễn phí cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Ngay tại lễ phát động, LĐLĐ TP Hải Phòng đã trao kinh phí xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn tặng 28 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 830 triệu đồng. Các cấp công đoàn đăng ký ủng hộ hơn 3 tỷ đồng xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

 
 
 Lãnh đạo TP Hải Phòng và LĐLĐ Hải Phòng tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: CTV 

* Cũng trong lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018, LĐLĐ TP Hải Phòng đã phối hợp Bệnh viện Green tổ chức khám sức khỏe miễn phí 530 con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức chương trình từ thiện - hiến máu nhân đạo với sự tham gia của hơn 1.000 NLĐ; Tư vấn pháp luật cho hàng trăm lao động...

Bên cạnh đó, khai mạc tuần lễ văn hóa thể thao - công nhân viên chức lao động thành phố với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, CNLĐ với các môn thi đấu như nhảy bao bố tiếp sức; kéo co; cắm tỉa hoa; vẽ tranh về đề tài an toàn lao động và Vsip trong tôi; đi bộ vì cộng đồng quãng đường 1,5 km...

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.