LĐLĐ Hải Phòng: Kiện toàn, đổi mới chất lượng ban nữ công quần chúng

Đặng Luân |

Sáng 19.10, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công và tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Nữ công quần chúng, trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng Nguyễn Hồng Quang cho biết: “Ngay sau đại hội công đoàn, Công đoàn Khu kinh tế hướng dẫn, đôn đốc công đoàn cơ sở xây dựng, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng. Ngoài ra, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cán bộ Ban Nữ công mới kiện toàn, thành lập; hướng dẫn ban nữ công giám sát việc thực hiện chế độ lao động nữ tại đơn vị. Nhờ vậy, nhiều năm liền không xảy ra ngừng việc tập thể liên quan đến quyền lợi nữ công nhân, lao động”.

Các đại biểu tham luận giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công. Ảnh MD
Các đại biểu tham luận giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công. Ảnh MD

Ngoài ra, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động nữ công, xây dựng mô hình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho LĐ nữ.

Theo Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Công nghiệp giày Aurora Việt Nam Đồng Thị Phượng - đơn vị có đông công nhân, lao động nữ - đến nay, Ban Nữ công triển khai mô hình dạy và học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung cho công nhân, lao động sau giờ làm việc. Cùng với đó là mô hình câu lạc bộ hè cho con công nhân, lao động với các lớp ngoại ngữ, bóng đá, aerobic trong những tháng nghỉ hè…

Hội thảo cũng tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua Giỏi việc nước – đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ như giải pháp ban hành cơ chế khuyến khích CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ của Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; giải pháp xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện phong trào phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học của LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo…

Đại biểu LĐLĐ quận Ngô Quyền tham gia ý kiến tại hội thảo. Ảnh MD
Đại biểu LĐLĐ quận Ngô Quyền tham gia ý kiến tại hội thảo. Ảnh MD

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng Đào Thị Huyền ghi nhận 11 ý kiến, giải pháp các đại biểu đưa ra tại hội thảo; đồng thời đề nghị, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động công tác nữ công tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ như có việc làm ổn định, mức lương bảo đảm; môi trường làm việc an toàn… Ban Nữ công các cấp tiếp tục tham mưu với công đoàn xây dựng tiêu chí, phát động phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà sao cho phù hợp đặc thù ngành nghề, điều kiện làm việc của từng đơn vị…

LĐLĐ TP Hải Phòng hiện quản lý gần 2.800 công đoàn cơ sở với hơn 280 nghìn CNVCLĐ, trong đó, lao động nữ chiếm gần 65%. Số công đoàn cơ sở (đủ điều kiện) thành lập ban nữ công quần chúng chiếm 91% trên tổng số...

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng “về đích” nông thôn mới trong năm 2019

Mai Dung |

Chiều 15.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tại Hải Phòng.

Xem xét việc tăng ngày nghỉ dịp lễ Quốc Khánh

Hoàng Hoan |

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ xem xét, cân đối các ý kiến cũng như các vấn đề liên quan đến giao thông, đi lại để tăng thêm ngày nghỉ dịp lễ Quốc Khánh

Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

A.T |

Chiều ngày 14.10, Công đoàn ngành Giáo dục (GD-ĐT) Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2019) và 9 năm ngày Phụ nữ Việt nam (20.10.2010-20.10.2019).

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hải Phòng “về đích” nông thôn mới trong năm 2019

Mai Dung |

Chiều 15.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tại Hải Phòng.

Xem xét việc tăng ngày nghỉ dịp lễ Quốc Khánh

Hoàng Hoan |

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ xem xét, cân đối các ý kiến cũng như các vấn đề liên quan đến giao thông, đi lại để tăng thêm ngày nghỉ dịp lễ Quốc Khánh

Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

A.T |

Chiều ngày 14.10, Công đoàn ngành Giáo dục (GD-ĐT) Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2019) và 9 năm ngày Phụ nữ Việt nam (20.10.2010-20.10.2019).