LĐLĐ Hải Phòng: Hơn 400 áo dài tặng lao động nữ hoàn cảnh khó khăn

Mai Dung |

Hưởng ứng "Tuần mặc trang phục áo dài", Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao 280 bộ áo dài, 124 áo dài và 21 mảnh vải may áo dài tặng công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 23.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình trao áo dài tặng nữ công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam", hưởng ứng "Tuần mặc trang phục áo dài" của CNVCLĐ Hải Phòng, kỉ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phát động "Tuần mặc trang phục áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" trong CNVCLĐ toàn thành phố; phát động trong đội ngũ nữ đoàn viên, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp, khối các trường học ủng hộ, trao tặng các sản phẩm áo dài (vải hoặc áo dài trắng; vải, trang phục áo dài may sẵn…) hoặc áo dài bảo đảm chất lượng và còn giá trị sử dụng tặng lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Liên đoàn lao động thành phố trao tổng 280 bộ áo dài, 124 áo dài và 21 mảnh vải tặng công nhân lao động.

Trong ngày 23.6, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao tận tay 80 bộ áo dài và 30 chiếc áo dài tặng nữ công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Đồng thời, khuyết khích người lao động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù  nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xử phạt 10 đối tượng chèo kéo khách tại khu du lịch Cát Bà

Mai Dung |

10 đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi “cò mồi”, chèo kéo du khách để được hưởng phần trăm hoa hồng, tại các điểm đón trả khách trên địa bàn thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) đã bị xử phạt

Y bác sĩ bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã đi làm trở lại

Hoàng Hoan |

Sau khi làm việc với lãnh đạo Cục Y tế Giao thông vận tải vào chiều tối ngày 22.6, các y bác sĩ của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã làm trở lại sau khi được hứa sẽ được trả tiền lương trong những ngày tới.

Lời khai hung thủ vụ nổ súng tiêu diệt đối thủ tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Tại cơ quan điều tra, đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Hải Phòng khai nhận do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ nạn nhân cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên đã lên kế hoạch tiêu diệt đối thủ từ cuối năm 2019.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Hải Phòng: Xử phạt 10 đối tượng chèo kéo khách tại khu du lịch Cát Bà

Mai Dung |

10 đối tượng thường xuyên thực hiện hành vi “cò mồi”, chèo kéo du khách để được hưởng phần trăm hoa hồng, tại các điểm đón trả khách trên địa bàn thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) đã bị xử phạt

Y bác sĩ bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã đi làm trở lại

Hoàng Hoan |

Sau khi làm việc với lãnh đạo Cục Y tế Giao thông vận tải vào chiều tối ngày 22.6, các y bác sĩ của Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng đã làm trở lại sau khi được hứa sẽ được trả tiền lương trong những ngày tới.

Lời khai hung thủ vụ nổ súng tiêu diệt đối thủ tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Tại cơ quan điều tra, đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Hải Phòng khai nhận do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ nạn nhân cho người theo dõi làm hại gia đình mình nên đã lên kế hoạch tiêu diệt đối thủ từ cuối năm 2019.