LĐLĐ Hải Phòng: CNVCLĐ cần nhận thức rõ hơn về tác hại của thuốc lá và kỹ năng tuyên truyền

Phạm Đông |

Ngày 16.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá và tập huấn kỹ năng tuyên truyền qua mạng xã hội cho CNVCLĐ thành phố và các cấp công đoàn cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng khẳng định sự quan tâm đặc biệt của LĐLĐ thành phố đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng và toàn thể CNVCLĐ. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá, các bệnh nguy hiểm có thể mắc liên quan đến hút thuốc lá; những điều khoản cơ bản trong Luật phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013 và các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đây là cơ sở để các cấp công đoàn trong toàn thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện trong đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức ký cam kết, đưa nội dung không hút thuốc lá vào tiêu chí công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm.

Hội nghị vừa tuyên truyền tác hại của
Hội nghị vừa tuyên truyền tác hại của thuốc lá, vừa tập huấn kỹ năng tuyên truyền qua mạng xã hội cho toàn thể CNVCLĐ thành phố.

Bên cạnh đó, thông qua hội nghị, kỹ năng tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua mạng xã hội cũng được chú trọng. Bởi lẽ mạng xã hội hiện nay đang trở thành kênh truyền thông rất mạnh, có tốc độ lan truyền nhanh và có hiệu quả, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. 

Nhờ có tính tương tác rất lớn đối với người sử dụng, chính những người đọc và xem nội dung có thể đóng góp vào nội dung, họ có thể chia sẻ và giúp tăng khả năng lan tỏa những thông điệp. Chính vì thế, nó trở thành sự lựa chọn của nhiều chương trình truyền thông hướng đến cộng đồng, trong đó có phòng chống tác hại của thuốc lá.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.