LĐLĐ Hải Dương yêu cầu CNVCLĐ tự giác chấp hành quy định phòng dịch

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 537 LĐLĐ ngày 15.2.2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp Công đoàn tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch thần tốc; đồng thời, thực hiện tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, liên tục, chính xác cho đoàn viên, CNVCLĐ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0h ngày 16.2.2021 trên phạm vi toàn tỉnh; yêu cầu cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; phối hợp và giám sát người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Đối với huyện Cẩm Giàng, do có số lượng công nhân làm việc ở các khu công nghiệp rất lớn, tình hình dịch tễ rất phức tạp, nhằm tránh nguy cơ lây lan từ công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện Cẩm Giàng ra diện rộng; chỉ công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng mới được tới công ty làm việc và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thường trú, tạm trú.

Đối với công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, đang thường trú ở các huyện, thị xã, thành phố ngoài huyện Cẩm Giàng, yêu cầu cách ly tại nhà, tạm thời chưa quay lại làm việc trong vùng dịch huyện Cẩm Giàng.

Đối với công nhân cư trú, tạm trú tại địa bàn huyện Cẩm Giàng không đến làm việc tại các doanh nghiệp ngoài địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp; Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã; đơn vị sự nghiệp công đoàn bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan mới đến làm việc tại công sở (không quá 50% số người đến làm việc).

Công đoàn Các khu công nghiệp chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và vận động đoàn viên, người lao động thực hiện lấy mẫu xét nghiệm: Đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Cẩm Giàng lấy mẫu xét nghiệm cho 100% công nhân lao động và những người đang làm việc tại doanh nghiệp, người có kết quả âm tính mới được đi làm việc; đối với các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp còn lại vẫn hoạt động lại sau Tết (nếu đủ điều kiện về phòng chống dịch) và sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 100% người làm việc trong tất cả doanh nghiệp.

Các Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và vận động đoàn viên, người lao động thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của UBND huyện, thành phố, thị xã (lẫy mẫu xét nghiệm điểm một số doanh nghiệp); đồng thời vận động, đề xuất với người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp còn lại tổ chức xét nghiệm cho tất cả người làm việc tại doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không chủ quan, lơ là và nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tăng cường cài đặt Bluezone để hỗ trợ công tác truy vết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Cách ly thêm nhiều khu dân cư TP.Hải Dương do dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư ở TP.Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Hai đối tượng trốn phong toả, chống đối lực lượng chức năng

Mai Dung |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bình, lực lượng chức năng phát hiện 2 người khi đi xe máy đến chốt kiểm dịch không dừng lại thực hiện yêu cầu kiểm tra y tế trước khi ra khỏi địa bàn TP. Chí Linh (Hải Dương).

Cách ly xã hội, Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm dịch từ ngày 16.2

Mai Dung |

Từ 0h ngày 16.2, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn thành lập 170 chốt kiểm soát dịch để phòng chống dịch COVID - 19.

Có thẩm phán nể nang, né tránh khi xử án hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, có hiện tượng nể nang, né tránh, tuy nhiên số lượng không nhiều, đại đa số cán bộ trong ngành đều chấp hành nghiêm, xử lý đúng theo các quy định pháp luật.

Từ chuyện Hãng phim truyện Việt Nam đến đầu tư cho điện ảnh

Việt Văn |

Câu chuyện buồn về hậu quả cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam được khơi lại trong Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) tạo ra hiệu ứng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau… Và từ đó cũng đặt ra những vấn đề về đầu tư cho điện ảnh, nhất là mảng phim truyền thống cách mạng.

Giá tăng vọt, vàng trở thành kênh trú ẩn

MI VÂN |

Giá vàng thế giới tăng vọt, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2000 USD/oz. Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 122 USD/oz so với cuối tuần trước. Tiền đang rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào vàng như kênh trú ẩn.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Cách ly thêm nhiều khu dân cư TP.Hải Dương do dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư ở TP.Hải Dương để phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Hai đối tượng trốn phong toả, chống đối lực lượng chức năng

Mai Dung |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Bình, lực lượng chức năng phát hiện 2 người khi đi xe máy đến chốt kiểm dịch không dừng lại thực hiện yêu cầu kiểm tra y tế trước khi ra khỏi địa bàn TP. Chí Linh (Hải Dương).

Cách ly xã hội, Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm dịch từ ngày 16.2

Mai Dung |

Từ 0h ngày 16.2, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn thành lập 170 chốt kiểm soát dịch để phòng chống dịch COVID - 19.