LĐLĐ Hải Dương chúc Tết, tặng quà cán bộ y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Đức Thành (Công đoàn Y tế Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 31.1, Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương thăm, động viên 2 cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tại các đơn vị Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương động viên, chia sẻ áp lực, công việc, sự vất vả, thầm lặng của cán bộ y tế trong những ngày Tết; mong muốn các cán bộ y tế tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế cũng đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng phương án thu dung cấp cứu, điều trị bệnh nhân và sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại 5 đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương cùng các bệnh viện Nhi, Phổi, Bệnh nhiệt đới.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trực 24/24, đảm bảo an toàn công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch, quan tâm chăm lo động viên người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc COVID-19 đón Tết tại cơ sở y tế...

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của những cán bộ y tế trong những ngày Tết, mỗi đơn vị tới kiểm tra, chúc tết, Công đoàn ngành y tế đã trao tặng 5.000.000 đồng.

Trong ngày 31.1, ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm, động viên và chúc tết 30 công nhân, lao động là người tỉnh ngoài đón Tết tại Hải Dương ở khu vực nhà trọ trên địa bàn phường: Tứ Minh, Bình Hàn (TP.Hải Dương).

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh chúc các công nhân, lao động đón tết vui vẻ, đầm ấm; chấp hành mọi nội quy, quy chế của khu dân cư; đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19...

Đức Thành (Công đoàn Y tế Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn KCN Hải Dương: Tặng quà lao động tỉnh xa, công nhân F0 dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa đến thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động tỉnh xa không về quê đón Tết.

Kỳ lạ tháp chuông nghiêng hơn một thế kỉ ở nhà thờ Hải Dương

Mai Dung |

Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nổi tiếng với cặp tháp chuông nghiêng tuổi đời 108 năm. Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, nhà thờ đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cặp tháp cổ có hình dáng độc, lạ.

Hải Dương: Lao động bị nợ lương được nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn

Diệu Thuý |

Hải Dương - Chiều 24.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và trao quà cho 171 công nhân lao động bị nợ lương Công ty TNHH Minh Phúc (Kinh Môn).

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Công đoàn KCN Hải Dương: Tặng quà lao động tỉnh xa, công nhân F0 dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa đến thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động tỉnh xa không về quê đón Tết.

Kỳ lạ tháp chuông nghiêng hơn một thế kỉ ở nhà thờ Hải Dương

Mai Dung |

Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nổi tiếng với cặp tháp chuông nghiêng tuổi đời 108 năm. Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, nhà thờ đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cặp tháp cổ có hình dáng độc, lạ.

Hải Dương: Lao động bị nợ lương được nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn

Diệu Thuý |

Hải Dương - Chiều 24.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương thăm hỏi và trao quà cho 171 công nhân lao động bị nợ lương Công ty TNHH Minh Phúc (Kinh Môn).