LĐLĐ Hà Tĩnh trồng cây để làm xanh thành phố

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (10.2), LĐLĐ Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiến hành trồng 60 cây xanh, trong đó phần lớn là những cây săng lẻ lớn trị giá 300 triệu đồng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

Phát động Tết trồng cây năm 2022, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh nhấn mạnh, thực hiện lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng chủ trương cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” của Chính phủ, LĐLĐ Hà Tĩnh đã triển khai trồng cây tại thành phố Hà Tĩnh nhằm góp phần cùng thành phố Hà Tĩnh thực hiện thành công chương trình trồng 100.000 cây xanh đô thị.

Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh tham gia trồng cây. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh tham gia trồng cây. Ảnh: Trần Tuấn.

Việc trồng cây xanh tại thành phố Hà Tĩnh sẽ là bước mở đầu cho những không gian xanh trong tương lai, hướng đến việc xây dựng các đô thị xanh, sạch, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chất lượng đời sống của nhân dân trong xu thế phát triển đô thị mới. Theo kế hoạch, hàng năm, các cấp công đoàn sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chương trình trồng cây xanh tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh và đây sẽ được xem là hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn mỗi dịp đầu xuân năm mới.

“Tôi trân trọng cảm ơn và tiếp tục kêu gọi sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh để chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh luôn đạt kết quả tốt theo kế hoạch đã đề ra” - ông Danh phát động tại buổi lễ.

Tại buổi lễ có 60 cây xanh được LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức trồng với trị giá 300 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn.
Tại buổi lễ, có 60 cây xanh được LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức trồng với trị giá 300 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các cấp công đoàn Hà Tĩnh tuyên truyền, vận động để mọi đoàn viên, CNVCLĐ biết, tích cực tham gia có hiệu quả Tết trồng cây theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, các đoàn viên, CNVCLĐ cần tích cực tham gia Tết trồng cây do cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác phát động, tổ chức.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

TRẦN TÌNH |

THỪA THIÊN HUẾ - Sáng 8.2, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Hàng chục hecta rừng được hồi sinh trong ngày "Tết trồng cây"

Phương Linh |

Khánh Hòa - Ngay trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương tại Khánh Hòa đồng loạt tổ chức hoạt động trồng cây nhằm nâng cao tỉ lệ cây xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tích cực thông tin, tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây”

Hà Anh |

Hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Thừa Thiên Huế: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

TRẦN TÌNH |

THỪA THIÊN HUẾ - Sáng 8.2, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Hàng chục hecta rừng được hồi sinh trong ngày "Tết trồng cây"

Phương Linh |

Khánh Hòa - Ngay trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương tại Khánh Hòa đồng loạt tổ chức hoạt động trồng cây nhằm nâng cao tỉ lệ cây xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tích cực thông tin, tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây”

Hà Anh |

Hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.