LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà ở và thăm hỏi các trường hợp bị tai nạn

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục hướng về đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định hỗ trợ 6 hoàn cảnh làm nhà "Mái ấm công đoàn” và trợ cấp 48 suất quà cho cán bộ công đoàn bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp để làm nhà Mái ấm công đoàn và trợ cấp 1 triệu đồng/trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ lần này là 288 triệu đồng.

Thăm hỏi đồng chí Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch CĐ trường mầm non Trung lương. Ảnh: CĐ
Thăm hỏi đồng chí Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch CĐ trường mầm non Trung lương. Ảnh: CĐ
Thăm hỏi chị Nguyễn Thị Thơm - UVBCH CĐ Trường tiểu học Sơn Trường. Ảnh: CĐ
Thăm hỏi chị Nguyễn Thị Thơm - UVBCH CĐ Trường tiểu học Sơn Trường. Ảnh: CĐ
Thăm hỏi anh Thái Anh Sơn - UVBCH CĐ  Trường tiểu học và THCS Sơn Hồng
Thăm hỏi anh Thái Anh Sơn - UVBCH CĐ Trường tiểu học và THCS Sơn Hồng

Đến hỗ trợ, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn…, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, khó khăn và động viên họ khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành công việc được giao; đồng thời đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

“Cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền và người lao động

NGUYỄN HÙNG |

Trưởng thành từ công nhân Mỏ, kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó gắn bó lâu dài nhất là với tổ chức Công đoàn, ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh - được biết đến là người bắc những nhịp cầu kết nối hiệu quả giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp (DN),… với tổ chức công đoàn, qua đó góp phần vào sự phát triển, ổn định của địa phương, DN và cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ Quảng Ninh.

Lương tối thiểu còn quá xa mức sống tối thiểu

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Hôm nay (11.7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Trước đó, vào chiều 10.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm về mức sống tối thiểu, tình hình đời sống, thu nhập của NLĐ; đề xuất phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng, lương tối thiểu vẫn còn quá xa mức sống tối thiểu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 3 "kịch bản" tăng lương

ANH THƯ |

Trước thềm phiên họp lần hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia diễn ra chiều 11.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuẩn bị 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

“Cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền và người lao động

NGUYỄN HÙNG |

Trưởng thành từ công nhân Mỏ, kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó gắn bó lâu dài nhất là với tổ chức Công đoàn, ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh - được biết đến là người bắc những nhịp cầu kết nối hiệu quả giữa chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp (DN),… với tổ chức công đoàn, qua đó góp phần vào sự phát triển, ổn định của địa phương, DN và cùng chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ Quảng Ninh.

Lương tối thiểu còn quá xa mức sống tối thiểu

QUẾ CHI - HÀ ANH |

Hôm nay (11.7), Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Trước đó, vào chiều 10.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm về mức sống tối thiểu, tình hình đời sống, thu nhập của NLĐ; đề xuất phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng, lương tối thiểu vẫn còn quá xa mức sống tối thiểu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 3 "kịch bản" tăng lương

ANH THƯ |

Trước thềm phiên họp lần hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia diễn ra chiều 11.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuẩn bị 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.