LĐLĐ Hà Tĩnh gặp mặt, tôn vinh chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.7, LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ và biểu dương 40 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018.

Diễn văn khai mạc của ông Ngô Đình Vân – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định, thành công của tổ chức công đoàn Hà Tĩnh như hôm nay là nhờ sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ và khi đã chuyển công tác, hoặc về hưu họ vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để tổ chức công đoàn hôm nay tiếp thu, học hỏi đưa tổ chức công đoàn Hà Tĩnh ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao được vị thế trong  xã hội.

Ảnh: Trần Tuấn
Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Tuấn
Ảnh: Trần Tuấn
Ảnh: Trần Tuấn

Tại buổi lễ, các đại biểu được xem phóng sự về gương một số cán bộ công đoàn tiêu biểu. Phát biểu ôn lại những kỉ niệm một thời công tác ở tổ chức công đoàn với nhiều đóng góp quan trọng cho tổ chức công đoàn Hà Tĩnh, ông Phan Đình Kháng – nguyên Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh xúc động chia sẻ : Tôi rất cảm ơn LĐLĐ Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này. Nó thể hiện được tình cảm, tính kế thừa của tổ chức công đoàn đang làm việc hôm nay với đội ngũ cán bộ công đoàn tiền nhiệm, đã về hưu. Ông Kháng cũng chia sẻ lại những kỉ niệm một thời khó khăn, vất vả của thế hệ cán bộ công đoàn trước đây và bày tỏ vui mừng khi tổ chức công đoàn Hà Tĩnh ngày phát triển lớn mạnh như hiện nay.

Ông Phan Đình Kháng - nguyên Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh chia sẻ kỉ niệm một thời làm công đoàn tại hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Phan Đình Kháng - nguyên Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh chia sẻ kỉ niệm một thời làm công đoàn tại buổi lễ. Ảnh: Trần Tuấn

Nhiều phát biểu của các nguyên cán bộ công đoàn Hà Tĩnh khác cũng chia sẻ  vui mừng trước những thành quả của LĐLĐ Hà Tĩnh hiện nay và bày tỏ tin tưởng tổ chức công đoàn Hà tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn Hà Tĩnh ngày càng phát triển, không ngừng nâng cao vị thế.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn
Một tiết mục văn nghệ  Ảnh: Trần Tuấn

Ông Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận đóng góp của tổ chức công đoàn Hà Tĩnh trong sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định, hiện nay sự phát triển KTXH của tỉnh Hà Tĩnh đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Do vậy, đề nghị các bác là cán bộ công đoàn đã về hưu vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động của tỉnh để có góp ý kiến cho tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với đội ngũ cán bộ công đoàn hiện nay không ngừng đổi mới trong hoạt động để nâng cao vị thế, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến của Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh và báo cáo nhanh một số hoạt động nổi bật của tổ chức công đoàn Hà Tĩnh hiện nay. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Tuấn

Buổi gặp mặt còn dành thời gian để tọa đàm, với sự  chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động đạt được nhiều thành tích cao của một số lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và chủ tịch công đoàn cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ Hà Tĩnh đã tôn vinh 40 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ VN tạm hài lòng về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2020

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt đề xuất phương án mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng lên 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019.

LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà ở và thăm hỏi các trường hợp bị tai nạn

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục hướng về đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định hỗ trợ 6 hoàn cảnh làm nhà "Mái ấm công đoàn” và trợ cấp 48 suất quà cho cán bộ công đoàn bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Hoa Lê- Quế Chi |

Chiều 11.7, sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019. ”

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tổng LĐLĐ VN tạm hài lòng về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2020

ANH THƯ |

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt đề xuất phương án mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng lên 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019.

LĐLĐ Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà ở và thăm hỏi các trường hợp bị tai nạn

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục hướng về đoàn viên công đoàn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định hỗ trợ 6 hoàn cảnh làm nhà "Mái ấm công đoàn” và trợ cấp 48 suất quà cho cán bộ công đoàn bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Hoa Lê- Quế Chi |

Chiều 11.7, sau một buổi tiến hành thương lượng, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã “chốt” phương án cuối cùng điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2020 là tăng 5,5% so với năm 2019. ”